1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vụ phóng viên cưỡng đoạt tiền bệnh viện: Tòa hoãn xử vì bị hại vắng mặt

(Dân trí) - Do giám đốc của 2 bệnh viện nơi bị cáo Nhất cưỡng đoạt tài sản không có mặt nên HĐXX, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 20/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Nhất (SN 1993), trú xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa bởi 2 bị hại là ông Nguyễn Đình Dưỡng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới và ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch vắng mặt. 2 bệnh viện nói trên là nơi bị cáo Nhất thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ phóng viên cưỡng đoạt tiền bệnh viện: Tòa hoãn xử vì bị hại vắng mặt - 1

Nguyễn Hữu Nhất từng là phóng viên hợp đồng tại một cơ quan báo chí.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày 3/10/2019, bị cáo Nhất mang theo giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp đến gặp ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện và nói bệnh viện cấp giấy sai quy trình rồi ra giá 8 triệu đồng. Ông Thắng sau đó đã đưa cho Nhất số tiền đối tượng yêu cầu. Sau khi sự việc xảy ra, ông Thắng đã giao cho Phòng tổ chức hành chính tổng hợp làm văn bản tố cáo hành vi của Nhất.

Tiếp đó đến ngày 30/10/2019, Nhất tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới gặp ông Nguyễn Đình Dưỡng, Giám đốc Bệnh viện và đưa giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp và nói giấy khám sức khỏe này cấp không đúng quy trình; Nhất đã báo cáo lên Sở Y tế và sẽ đưa thông tin này lên báo chí.

Nhất sau đó đề nghị ông Dưỡng đưa cho mình 10 triệu đồng. Khi ông Dưỡng đưa cho Nhất 8 triệu đồng, đối tượng này mở phong bì đếm tiền cất vào túi, rồi xé phong bì thì bị lực lượng Công an TP Đồng Hới bắt quả tang.

Được biết, Nguyễn Hữu Nhất trước đó là phóng viên hợp đồng tại một cơ quan báo chí và được giao viết bài tuyên truyền về lĩnh vực y tế tại tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên đến tháng 7/2019, Nhất không được giao viết về lĩnh vực y tế nữa, đồng thời bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 10/10/2019.

Tuy nhiên, lợi dụng mối quan hệ trong quá trình thu thập thông tin viết bài, trong tháng 10/2019, Nhất đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản tại 2 bệnh viện nói trên.

P.V