1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ phát hiện thi thể nhà báo trên sông: Công an truy tìm chiếc xe máy

(Dân trí) - Thi thể nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc được phát hiện trên sông gần bến phà Cát Lái (thuộc địa bàn quận 2). Tuy nhiên suốt nhiều ngày qua, chiếc xe máy mà nạn nhân sử dụng vẫn còn “mất tích” đầy bí ẩn.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (sinh năm 1975, quê Đồng Nai) trôi trên sông gần bến phà Cát Lái (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM), trưa nay 3/9, thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2 khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa tìm được hay có bất cứ thông tin gì liên quan đến chiếc xe máy hiệu MAJESTY BKS 53P7-3896 mà ông Phúc sử dụng.

Vụ phát hiện thi thể nhà báo trên sông: Công an truy tìm chiếc xe máy - 1

Nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc bên chiếc xe máy của mình thời điểm trước khi phát hiện tử vong gần bến phà Cát Lái. Đến nay sau gần 1 tuần, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn "mất tích" bí ẩn.

“Thông tin trên một số phương tiện truyền thông cho rằng Công an quận 2 đã tìm thấy chiếc xe của ông Phúc là không chính xác. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2 vẫn đang thông báo truy tìm xe mô tô hiệu MAJESTY BKS 53P7-3896 và những người liên quan để phục vụ việc điều tra. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Phúc”, Công an quận 2 thông tin.

Vụ phát hiện thi thể nhà báo trên sông: Công an truy tìm chiếc xe máy - 2

Nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc

Trước đó sáng 28/8, nhân viên Bến phà Cát Lái (quận 2) phát hiện một thi thể ở khu vực bến phà nên trình báo công an. Qua kiểm tra, nạn nhân là nam giới, trên người mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần Jean dài màu xanh, tóc cắt ngắn, xác đang trong giai đoạn phân hủy. Lực lượng chức năng tìm thấy một bóp da với chứng minh nhân dân tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (sinh năm 1975, quê Đồng Nai), thẻ hội viên, thẻ nhà báo của Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật, tạp chí Dạy và học ngày nay…

Trên người nạn nhân có đeo đồng hồ kim loại màu vàng, dây màu đen ở tay trái, ngón tay trái đeo một nhẫn kim loại màu vàng, trên cổ có đeo 1 dây chuyền kim loại màu trắng. Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi chưa phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực.

Theo người nhà nạn nhân, tối ngày 26/8, anh Phúc điện thoại cho vợ nói chờ cửa vì sẽ về nhà trong đêm sau chuyến công tác 4 ngày ở Vĩnh Long. Anh Phúc còn nói với vợ sẽ điều khiển xe MAJESTY về nhà nhưng gia đình không thấy anh về và kể từ đó điện thoại cũng không liên lạc được.

Kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, tối ngày 26/8, sau khi đi công tác từ Vĩnh Long về TPHCM, anh Phúc có đi ăn tối với bạn ở quận Gò Vấp và nói với các bạn xe bị hư đang sửa ở đường Hai Bà Trưng. Sau đó, bạn anh Phúc cho anh mượn 1 triệu đồng sửa xe để lấy xe rồi về Đồng Nai trong đêm.

Công an quận 2 thông báo truy tìm xe mô tô hiệu MAJESTY BKS 53P7-3896. Ai đang giữ hoặc biết được xe mô tô trên ở đâu thì giao nộp hoặc cung cấp thông tin về phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2 thông qua số điện thoại 0283.7415 329, 0987.506767 gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Trường.

Đăng Lê