1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Vụ phá rừng Tiên Phước: Đề nghị truy tố 2 bị can tội “hủy hoại rừng”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát Tiên Phước đề nghị truy tố 2 bị can về tội “hủy hoại rừng” tại khoảnh 5, khoảnh 6 thuộc Tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam).

Hai bị can bị đề nghị truy tố là ông Phùng Văn Bảy (SN 1978) và vợ là Nguyễn Thị Việt (SN 1979, cùng trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo kết luận điều tra, khoảng cuối tháng 3/2017, ông Phùng Văn Bảy đến khu vực Dội Lớn thuộc khoảnh 5, khoảnh 6 - Tiểu khu 556 hái nấm lim xanh thì thấy ở đây có mảnh rừng lớn chưa có người khai thác nên nảy sinh ý định chặt phá cây rừng ở đây để lấy đất trồng keo.

Nhiều cây gỗ lớn đã bị cưa ngã và đốt cháy ở khu rừng này
Nhiều cây gỗ lớn đã bị cưa ngã và đốt cháy ở khu rừng này

Sau đó, ông Bảy về nhà nói với vợ và được vợ đồng ý. Đến đầu tháng 4/2017, vợ chồng ông Bảy mang theo dụng cụ, thực phẩm, nước uống vào khu vực Dội Lớn suối Nà Cau dựng lán trại rồi bắt đầu phá rừng.

Sau đó, vợ chồng ông Bảy mua thêm cưa lốc đưa vào khu vực này hạ các cây gỗ lớn. Sau khi để cây khô lá, cuối tháng 6/2017, ông Bảy đến khu vực nói trên đốt cháy diện tích rừng đã chặt phá rồi mua hạt keo về trỉa trên diện tích đã đốt phá.

Vì cây mọc không đều và nhiều cỏ nên ông Bảy thuê thêm nhiều người ở địa phương khác đến xử lý. Tháng 8/2017, vợ chồng Bảy cùng nhóm người được thuê dùng rựa phát rong cây cỏ, dây leo và trỉa dặm hạt keo trên diện tích mà ông Bảy đã trỉa keo nói trên. Đến ngày 17/8/2017, khi cả nhóm đang làm việc thì lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.

Quá trình điều tra, tổng diện tích rừng bị hủy hoại tại khoảnh 5, khoảnh 6 Tiểu khu 556 trên 167 ngàn m2; tổng trữ lượng gỗ (cây đứng) bị thiệt hại trên 1.120m3; tổng trữ lượng gỗ thương phẩm trên 674m3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thị sát khu rừng bị phá
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thị sát khu rừng bị phá

Diện tích rừng mà vợ chồng Bảy đã hủy hoại trên 36.000m2 có trữ lượng gỗ (cây đứng) bị thiệt hại trên 275m3; trữ lượng gỗ thương phẩm trên 165m3, có giá trị thiệt hại thành tiền trên 82 triệu đồng, giá trị về môi trường trên 330 triệu đồng. Trong đó có 30.040m2 rừng đã trồng 7.951 cây keo con, có giá trị gần 24 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, diện tích rừng bị hủy hoại chưa xác định được người vi phạm trên 130 ngàn m2 có trữ lượng gỗ bị thiệt hại trên 848m3; trữ lượng gỗ thương phẩm gần 510m3, có giá trị thiệt hại thành tiền gần 350 triệu đồng…

Hành vi dùng rựa, cưa xăng chặt phá cây rừng nói trên của vợ chồng ông Phùng Văn Bảy đã phạm vào tội “hủy hoại rừng được quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật hình sự.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước xác định diện tích rừng mà Phùng Văn Bảy chặt phá tại khu vực Dội Lớn, khoảnh 5,6 tiểu khu 556 (thôn 8, Tiên Lãnh, Tiên Phước) là loại rừng nghèo, chức năng rừng phòng hộ đã được Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước hợp đồng giao khoán cho 14 hộ dân tại Tiên Lãnh quản lý và bảo vệ rừng (thời hạn từ 16/12/2014 đến 31/12/2018).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Kiểm lâm địa bàn cũng như Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước và các hộ dân đã không kịp thời phát hiện rừng bị hủy hoại, khi phát hiện rừng bị hủy hoại đã không có các biện pháp ngăn chặn nên phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc khắc phục hậu quả.

Đối với ông Võ Hồng Nhiệm, là Chủ tịch xã Tiên Lãnh đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý và bảo vệ rừng, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng nên hiện nay ông Nhiệm đã bị Huyện ủy Tiên Phước cách chức phó bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lãnh nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời huyện Tiên Phước cũng đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với Võ Hồng Nhiệm bằng hình thức cách chức Chủ tịch xã Tiên Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đảng bộ xã Tiên Lãnh và ông Lê Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã được Huyện ủy Tiên Phước xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với diện tích rừng bị hủy hoại chưa xác định được người vi phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã quyết định tách hồ sơ vụ án tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Công Bính

Vụ phá rừng Tiên Phước: Đề nghị truy tố 2 bị can tội “hủy hoại rừng” - 3