1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Vụ nữ điều dưỡng bị cha bệnh nhi đánh gãy xương hàm: Công an vào cuộc điều tra

(Dân trí) - Được mời lên làm việc, ông C. thừa nhận hành vi đánh nữ điều dưỡng H. là sai trái và tỏ ra hối hận.

Ngày 19/10, Công an quận 10 (TPHCM) đang điều tra vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 là bà M.T.H. (43 tuổi) bị đánh gãy xương hàm.

Theo đó, Công an quận 10 đã mời ông Huỳnh Ngọc C. - người đánh điều dưỡng H. lên làm việc. Bước đầu, ông C. thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra hối hận vì hành xử không đúng mực.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gửi công văn đến Công an quận 10 yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Về tình hình sức khỏe của điều dưỡng H., hiện tại nữ điều dưỡng này vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau gần 3 ngày xảy ra vụ việc, điều dưỡng H. vẫn còn hoảng loạn, vùng mặt bị sưng nề, há miệng và nói chuyện khó khăn.  

Vụ nữ điều dưỡng bị cha bệnh nhi đánh gãy xương hàm: Công an vào cuộc điều tra - 1
Ông C. có hành động đánh vào mặt nữ điều dưỡng H.. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào tối 16/11, bệnh nhi H.T.L. (9 tuổi, ngụ quận 6) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) khám bệnh hen suyễn và được bác sĩ thăm khám chỉ định phun khí dung 2 lần.

Trong lúc đợi điều trị lần 2 trước khi về nhà, bé L. ngồi trên giường trong phòng lưu bệnh. Thời điểm này, có một bệnh nhân nặng hơn vừa được chuyển đến nên điều dưỡng H. mời thân nhân và bệnh nhân L. ra khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi để nhường lại giường cuối cùng này. 

Khi điều dưỡng H. đang giải thích thì ông Huỳnh Ngọc C. (cha bệnh nhi L.) có thái độ hăm dọa, xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt bên phải của điều dưỡng H.. Ngay sau đó, bảo vệ của Bệnh viện Nhi đồng 1 có mặt, ổn định trật tự nhưng ông C. và vợ không hợp tác.

Lúc này, Bệnh viện Nhi đồng 1 mời công an địa phương đến xử lý. Riêng điều dưỡng H. được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị trong tình trạng gãy xương hàm, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế, đồng thời gửi công văn đến cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực của ông C..

Hoàng Thuận