1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nổ súng khống chế 2 thanh niên: Khám phá toàn bộ đường dây ma túy đá Bắc-Nam

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ súng khống chế 2 thanh niên trên ô tô vì nghi liên quan đến ma túy, ngày 3/8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã khám phá toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Bắc vào Nam.

Hiện Công an đã tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây để mở rộng điều tra gồm: Nguyễn Xuân Ngọc (36 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú quận 7), Phan Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Bùi Thanh Việt (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, tạm trú quận Gò Vấp), Bùi Thế Anh (28 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Thị Như Quỳnh (19 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận 1). Trong đó, Ngọc được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

anh-1-d8a58

Thiếu tá Lê Thanh Tâm – Đội phó Đội CSĐT điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã thông tin bước đầu về quá trình khám phá chuyên án này.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, tháng 5/2015, công an quận Bình Thạnh phát hiện có nghi vấn về một đường dây phân phối ma túy đá rộng khắp các quận, huyện ở TPHCM, trong đó có địa bàn quận Bình Thạnh.

Khi xác định sơ bộ về đường dây, công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án mang bí số VA 515M để đấu tranh.

anh-2-838bc

Khi thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Khoảng 19h ngày 8/6, khi Phan Văn Nghĩa đang vận chuyển ma túy đá đi giao cho khách đến trước nhà số 70 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh thì bị các trinh sát công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ thêm một lượng lớn ma túy đá mà đối tượng Nghĩa chôn dưới đất, trong khu vực nhà vệ sinh.

Từ lời khai của Nghĩa, công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng còn lại.

Trong đó, đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Ngọc bị bắt giữ khi đang lái xe ô tô đến trước khách sạn Hoa Long, đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM). Đáng nói là khi bị bắt giữ, đối tượng Ngọc đã có hành vi chống đối khiến lực lượng chức năng phải nổ súng để trấn áp mà Dân trí đã thông tin.

Hiện công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm 4,5 kg ma túy đá, 4 xe gắn máy, 1 ô tô cùng một lượng lớn tiền mặt.

anh-3-05eb8

Theo Thiếu tá Lê Thanh Tâm, khó khăn lớn nhất của Ban chuyên án là đối tượng Ngọc tổ chức và phân phối ma túy một cách rất tinh vi. Đối tượng Ngọc không trực tiếp tham gia vào các khâu vận chuyển, giao hàng mà chỉ điều hành qua điện thoại.

Khi hàng được vận chuyển bằng đường bộ vào TPHCM, Ngọc lệnh cho Việt, Quỳnh đi lấy hàng. Sau khi có hàng, các đối tượng tiếp tục phân phối xuống cho Thế Anh, Nghĩa để bán cho các tụ điểm ở khắp TPHCM.

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức vận chuyển, mua bán không theo một quy luật nào cả, khiến cho công tác khám phá chuyên án gặp rất nhiều khó khăn.

anh-5-1fb48

Hiện công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao các đối tượng cùng tang vật có liên quan cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đình Thảo