1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vụ nhà 4 lần bị phóng hỏa: Nghi phạm dằn mặt đối thủ vì bán "phá giá"

(Dân trí) - Sau khi bị bắt, đối tượng khai nhận, do chủ quán cà phê Bằng Lăng ở đối diện quán mình cạnh tranh không lành mạnh bằng cách... hạ giá, làm mất khách của quán mình nên Việt đốt quán cà phê của đối thủ để dằn mặt.

Chỉ trong một thời gian ngắn điều tra, chiều ngày 23/11, lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã “tóm” được đối tượng 4 lần phóng hỏa quán cà phê Bằng Lăng trong đêm gây hoang mang dư luận địa phương.

Đối tượng Lê Tấn Việt tại Công an quận Ngũ Hành Sơn
Đối tượng Lê Tấn Việt tại Công an quận Ngũ Hành Sơn

Theo đó, đối tượng bị bắt là Lê Tấn Việt (SN 1990, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Qua điều tra, đối tượng Việt khai nhận, khuya ngày 17/11/2015, sau khi đi nhậu về, Việt về nhà lấy can đựng khoảng 1 lít xăng dùng để chạy máy nổ, đi bộ đến trước quán cà phê Bằng Lăng rồi châm lửa đốt, sau đó về nhà ngủ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/11/2015, Việt lấy một chiếc bình nhựa loại 330ml rồi mở ống xăng xe máy mình lấy ra một ít xăng, sau đó đến trước quán cà phê Bằng Lăng đổ rồi châm lửa đốt, xong về nhà ngủ và coi như không có chuyện gì xảy ra.


 Công an quận Ngũ Hành Sơn được thưởng nóng 10 triệu đồng

 Công an quận Ngũ Hành Sơn được thưởng nóng 10 triệu đồng

Điều tra làm rõ nguyên nhân đốt quán cà phê Bằng Lăng, Việt khai nhận do mình cũng kinh doanh cà phê gần đó nhưng trong quá trình buôn bán, do quán cà phê Bằng Lăng của anh Lê Mậu Minh “hạ giá” bán cà phê thấp hơn quán mình nên khách bỏ qua quán Bằng Lăng uống hết. Việt bực tức vì bị mất khách nên đã dùng xăng đốt quán anh Minh nhằm mục đích dằn mặt.

Kết quả điều tra cũng xác định rõ nguyên nhân ngoài các vụ việc nêu trên, cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Lê Quang Vĩnh (là anh ruột của Việt, SN 1983, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là chủ quán cà phê ANDY đường Hàm Tử) cũng đã có hành vi dùng kéo cắt dây đèn LED trang trí và tấm bạt che tại quán cà phê Bằng Lăng vì bực tức với chủ quán.

Clip Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn – báo cáo vụ phá án

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 18/11/2015, anh Trần Thanh Hùng (trú tại 129 đường Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gởi đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Giám đốc Công an Đà Nẵng cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn để phản ánh về việc quán cà phê của mình cho anh Lê Mậu Minh (quê quán Quảng Trị) thuê để bán nhưng đã bị kẻ xấu 4 lần phóng hỏa đốt trong đêm.

Sau khi nhận được chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Đà Nẵng cùng lực lượng Công an TP Đà Nẵng; chỉ trong 3 ngày; vào ngày 20/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành mời đối tượng Việt lên cơ quan Công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghi nhận thành tích này và để khích lệ, động viên đến lực lượng phá án, chiều ngày 23/11, Công an TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 10 triệu đồng đến lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn vì khám phá nhanh vụ án. Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã thưởng nóng 10 triệu đồng đến lực lượng phá án.

Phát biểu với Công an Ngũ Hành Sơn, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, đối với vụ việc này, việc phá án rất khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy cũng như Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phá nhanh vụ án, đem lại niềm tin cho nhân dân trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lê Tấn Việt và những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Công Bính

Vụ nhà 4 lần bị phóng hỏa: Nghi phạm dằn mặt đối thủ vì bán "phá giá" - 3