1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên: Khởi tố Phó giám đốc Sở Nội vụ

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên cùng 2 đồng phạm vừa bị khởi tố vì có liên quan đến sai phạm của kỳ thi tuyển công chức năm 2017 – 2018.

Ngày 7/2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước đối với Phạm Văn Dũng (SN 1963) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên; khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Bùi Văn Nam (SN 1986) - Phó trưởng phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức Sở Nội vụ Phú Yên và Nguyễn Minh Phát (SN 1972) Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở NN&PTNT Phú Yên).

Bùi Văn Nam bị bắt tạm giam, Phạm văn Dũng, Nguyễn Minh Phát bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên: Khởi tố Phó giám đốc Sở Nội vụ - 1

Nhiều cán bộ ở Sở Nội vụ Phú Yên bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến việc lộ đề thi công chức

Bước đầu cơ quan ANĐT xác định, ông Phạm Văn Dũng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Phú Yên, Trưởng ban ra đề thi tuyển công chức năm 2017-2018, nhưng đã có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Bùi Văn Nam, Nguyễn Minh Phát ủy viên ban chấm thi đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó vào tháng 8/2019, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với công chức Vũ Thị Thái Hòa (SN 1987) và Lê Tuấn (SN 1976) Trưởng phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước;

Trần Văn Nhiên (SN 1977) Phó trưởng phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tiếp đó vào ngày 17/1/2020 Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Vũ Thị Thái Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tuấn về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Như trước đó Dân trí đã thông tin, sự việc được phát hiện từ lá đơn của một thí sinh nguyên là cán bộ hợp đồng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tố cáo bà Hòa có hành vi nhận tiền để chạy trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên 2017 – 2018.

Sau khi nhận đơn tố cáo, UBND tỉnh Phú Yên đã giao Thanh tra tỉnh xác minh, làm rõ. Sau đó, hồ sơ được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Kết quả ban đầu xác định, bà Hòa đã chuyển nội dung tài liệu kỳ thi ra ngoài cho thí sinh này nhưng vì không trúng tuyển, cho nên đã làm đơn tố cáo.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2018 để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh này.

Do kỳ thi này bị tố cáo sai phạm, để lộ tài liệu nên mãi đến ngày 10/6/2019 UBND tỉnh Phú Yên mới có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi. Ngày 13/6, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên mới ra thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh. Theo đó, chỉ có 141 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 879 thí sinh dự thi, không đạt chỉ tiêu kỳ thi đề ra.

Trung Thi