1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Vụ lái xe tông chết người rồi bỏ trốn: Chủ nhà xe hỗ trợ gia đình nạn nhân 140 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc tài xế Nguyễn Văn Hiện tông chết người, xóa dấu vết hiện trường, ném xác nạn nhân ra ven đường và bỏ trốn, chủ hãng xe khách đã đến nhà nạn nhân xin lỗi và hỗ trợ 140 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, Dân trí phản ánh tài xế Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe khách BKS 43B-2747 của hãng xe Hải Vân (tuyến Gia Lai - Đà Nẵng), đến đoạn Quốc lộ 1A thuộc thôn Châu Me (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) tông chết nạn nhân Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong) vào lúc 1h ngày 22/7.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Văn Hiện cùng phụ xe ném thi thể nạn nhân ra ven đường và bỏ chạy về hướng Bắc. Đúng lúc này, lái xe hãng taxi Mai Linh phát hiện vụ việc, gọi điện trình báo cơ quan điều tra.

Khi xe khách 43B-2747 chạy đến tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam chặn và bắt xe khách cùng tài xế Nguyễn Văn Hiện.

Chủ hãng xe Hải Vân (bên phải) chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ 140 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.
Chủ hãng xe Hải Vân (bên phải) chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ 140 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.

Trước sự việc đau lòng trên, nhà xe Hải Vân cử người túc trực lo mai táng nạn nhân Nguyễn Trung Thi, đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 140 triệu đồng. “Tôi vô cùng xấu hổ với cách hành xử vô đạo đức của tài xế, cùng với việc chia sẻ nỗi đau, tôi cầu xin gia đình rộng lòng tha thứ”, ông Hồ Văn Tùng - chủ hãng xe Hải Vân bày tỏ.

Hiện tài xế Nguyễn Văn Hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng gây tai nạn chết người và bỏ trốn.

Hồng Long