1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Vụ khống chế người yêu gây chấn động TP Huế: Phạt tù treo đối tượng

(Dân trí) - Ngày 26/12, TAND TP Huế đã mở phiên lưu động, xét xử Nguyễn Hữu Quang (22 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Quang là đối tượng đã dùng hung khí khống chế người yêu của mình làm con tin gây xôn xao thời gian qua.

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, khoảng 8h30 ngày 27/9/2014, Quang đã xông vào nhà người yêu mình là Nguyễn Thị Kim Ngân (22 tuổi, đường Nguyễn Huệ, TP Huế) rồi dùng dao khống chế Ngân và đuổi mọi người ra khỏi nhà.

Tại đây, Quang đã dùng băng kéo trói chân, lấy giấy bịt miệng người yêu làm cho Ngân ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Ngân có giằng co với Quang và Ngân bị thương ở tay. Nhận được tin báo, công an TP.Huế đã tiến hành phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi lực lượng công an thuyết phục thành công, Quang đã tự nguyện nộp dao và thả người yêu.

Quang tại cơ quan công an sau khi xông vào nhà dùng dao khống chế người yêu của mình

Quang tại cơ quan công an sau khi xông vào nhà dùng dao khống chế người yêu của mình

Ở cơ quan chức năng, Quang khai và Ngân có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên do xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên nên Quang đã đi uống rượu rồi thủ dao trong người và đến nhà Ngân hỏi chuyện.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Quang có thái độ thành khẩn, khai báo đúng sự thật khi cơ quan chức năng điều tra. Riêng hành vi của Quang là không cố sát, không nguy hại đến tính mạng người khác. Đồng thời, người bị hại là Ngân cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tại tòa nên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Quang 9 tháng tù treo về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Đại Dương