1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước

Vụ khống chế, cướp tài sản nữ Bí thư huyện: Trích xuất camera xác định thủ phạm

(Dân trí) - Qua trích xuất camera, công an xác định được một thanh niên đi xe máy, mặc áo khoác sẫm màu, bịt kín mặt nghi là người gây ra vụ khống chế nữ Bí thư huyện tại nhà riêng để cướp tài sản.

Vụ khống chế, cướp tài sản nữ Bí thư huyện: Trích xuất camera xác định thủ phạm - 1

Căn nhà xảy ra vụ cướp.

Chiều 27/12, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà riêng của bà Trần Thị Ánh Tuyết, Bí thư huyện ủy Lộc Ninh.

Qua trích xuất camera, công an xác định được một thanh niên đi xe máy, mặc áo khoác sẫm màu, bịt kín mặt nghi là người gây ra vụ cướp này.

Trước đó, trưa 25/12, bà Tuyết cùng tài xế đi ô tô về nhà riêng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài thì bị một thanh niên bịt mặt áp sát, dùng vật giống súng khống chế. Tên cướp trói 2 người lại rồi lấy gần 30 triệu đồng tẩu thoát.

Sau đó, tài xế tự mở trói và giải thoát cho bà Tuyết rồi gọi điện thoại trình báo đến công an.

Vụ khống chế, cướp tài sản nữ Bí thư huyện: Trích xuất camera xác định thủ phạm - 2

Đối tượng nghi liên quan đến vụ cướp.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an TP Đồng Xoài đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy bắt tên cướp.

Theo quan sát, căn nhà xảy ra vụ cướp được thiết kế theo dạng biệt thự, đây là khu vực có vị trí khá đẹp tại TP Đồng Xoài, nằm biệt lập với khu dân cư Ninh Sự.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên