1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ hơn 20 người dàn trận chém nhau: Mâu thuẫn trong việc đá gà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Hơn 20 người lăm lăm hung khí, dàn trận chém nhau giữa phố”, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá gà ăn tiền giữa 2 băng nhóm.

Hơn 20 người lăm lăm hung khí, dàn trận chém nhau giữa phố

Sáng 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45)- Công an TPHCM cho biết cơ quan này đã làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3) khiến nhiều người bị thương.

Hiện PC45 vẫn đang phối hợp với Công an quận 3 khẩn trương truy bắt các đối tượng thuộc 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến để điều tra.

Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá gà giữa 2 nhóm do Trần Thế Toàn và một nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu.

Vụ hơn 20 người dàn trận chém nhau: Mâu thuẫn trong việc đá gà - 1
Các đối tượng trong 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến
Các đối tượng trong 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến

Theo đó, khoảng 14h ngày 22/4, hai nhóm này tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3).

Kết quả, nhóm của Toàn thắng độ nhóm của Sang “Ngọ” nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên bố trận đá gà nói trên hoà khiến Toàn bức xúc chửi bới dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, hai nhóm bỏ về nhà. Vẫn còn ấm ức vì bị trọng tài xử ép, Toàn gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị một đối tượng trong nhóm Sang “Ngọ” dọa sẽ kéo người qua chém.

Toàn cũng huy động anh em thủ sẵn hung khí để nghinh chiến.

Khoảng 17h chiều 22/4, nhóm của Sang “Ngọ” kéo đến trước hẻm 237 Lê Văn Sỹ (đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3) thì thấy nhóm của Toàn đang chờ ở đây nên lao vào ẩu đả. Hậu quả trận hỗn chiến, một đối tượng trong nhóm Sang “Ngọ” bị chém trọng thương và được đồng bọn đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Công an có mặt làm rõ vụ việc
Công an có mặt làm rõ vụ việc

Nhận tin báo, Công an phường 14 cùng Công an quận 3 có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cũng nhanh chóng triển khai các trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh lai lịch của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã mời được 5 đối tượng của 2 nhóm về trụ sở để lấy lời khai.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng thuộc 2 băng nhóm nói trên.

Đình Thảo