1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ giết người trong quán bida: Đã bắt được cả 3 nghi phạm

(Dân trí) - Nỗ lực truy lùng suốt đêm trên núi, đến 10h ngày 28/3, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được 2 nghi phạm còn lại trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào sáng ngày 27/3.

Trưa 28/3, một chiến sĩ tham gia lực lượng truy bắt cho biết, 2 đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn trong bụi rậm trên núi thuộc địa bàn thôn Gò Da (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà). Địa điểm bắt giữ cách nơi các đối tượng bỏ xe ô tô tẩu thoát khoảng 4 km.

Khi bị phát hiện, 2 đối tượng tiếp tục bỏ chạy vào rừng buộc lực lượng truy bắt phải bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Vào thời điểm bị bắt, trên người các nghi phạm không có vũ khí.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt các nghi phạm trong vụ giết người tại tỉnh Kon Tum
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt các nghi phạm trong vụ giết người tại tỉnh Kon Tum
Vụ giết người trong quán bida: Đã bắt được cả 3 nghi phạm - 2

Sau khi bắt giữ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức đưa 2 nghi phạm về trụ sở UBND xã Sơn Ba. Theo thông tin ban đầu, một đối tượng tên Trần Ngọc Chung và một đối tượng tên Nhất.

Trước đó, sau khi gây án trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 3 đối tượng liền theo quốc lộ 24B tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ tổ chức chốt chặn tại địa bàn xã Sơn Kỳ, Sơn Ba. Đến 13h30 ngày 27/3, Công an Sơn Hà phát hiện ô tô của 3 đối tượng nên tổ chức vây bắt.

Bị truy bắt, các đối tượng cho xe chạy vào cánh rừng thuộc xã Sơn Ba và vứt lại một túi da màu đen. Kiểm tra túi, Công an huyện Sơn Hà thu giữ 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 1 quả lựu đạn.

Các đối tượng bỏ xe chạy vào rừng sâu. Đến 16h30 ngày 27/3, 1 đối tượng bị bắt giữ.

Khu vực núi các nghi phạm lẩn trốn tại thôn Gò Da, xã Sơn Ba
Khu vực núi các nghi phạm lẩn trốn tại thôn Gò Da, xã Sơn Ba

Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1987, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Ngay trong ngày 27/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại. Công tác truy bắt được thực hiện xuyên đêm với gần 100 cán bộ, chiến sĩ có sử dụng chó nghiệp vụ. Đến trưa ngày 28/3, 2 nghi phạm còn lại bị bắt giữ.

2 nghi phạm vừa bị bắt giữ trong sáng 28/3 được đưa về trụ sở UBND xã Sơn Ba
2 nghi phạm vừa bị bắt giữ trong sáng 28/3 được đưa về trụ sở UBND xã Sơn Ba
Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý vụ việc.

Quốc Triều