1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ gây rối ở KCN: Khoan hồng những người sớm tự thú

(Dân trí) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo, những đối tượng tham gia gây rối, chiếm đoạt tài sản tại các KCN, KCX trên địa bàn TPHCM hãy sớm ra đầu thú, nộp lại tài sản để được khoan hồng.

Công an TPHCM vừa phát đi thông báo kêu gọi những người tham gia gây rối, chống người thi hành công vụ và chiếm đoạt tài sản tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Chiểu; Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 1 và 2 hãy sớm đến tự thú, trình báo và giao nộp lại tài sản đã chiếm đoạt.

Các đối tượng cầm đầu gây rối, chiếm đoạt tài sản bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Các đối tượng cầm đầu gây rối, chiếm đoạt tài sản bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Thông báo khẳng định: "Qua lấy lời khai những người bị tạm giữ, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và hình ảnh camera bảo vệ, xác minh các biển số, số khung, số máy của các xe để lại hiện trường; công an quận Thủ Đức và công an TP HCM đã xác định được một số người đã có hành vi gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ và chiếm đoạt tài sản tại KCN Bình Chiểu, KCX Linh Trung 1 và 2. Công an TPHCM yêu cầu những người vi phạm đến tự thú, nộp lại tài sản tại công an các phường Bình Chiểu, Linh Trung, Linh Xuân hoặc công an quận Thủ Đức.

Công an TPHCM cam kết đã chỉ đạo công an quận Thủ Đức không tạm giữ và thực hiện chính sách khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn nhìn nhận vi phạm và chủ động khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ việc lợi dụng diễu hành phản đối Trung Quốc gây rối trật tự tại các KCN, KCX trên địa bàn TPHCM từ trưa 13 đến ngày 14/5, Ban giám đốc công an TPHCM cho biết đã tạm giữ 136 người, qua sàng lọc đã áp dụng tố tụng đối với 23 đối tượng.

Theo Ban quản lý các KCN-KCX TPHCM, hôm qua (19/5) toàn bộ các doanh nghiệp, công ty và công nhân đã hoạt động, làm việc lại bình thường.

Vũ Lê