1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ dùng súng bắn người tình: Bắt giữ đối tượng giúp nghi can giết người bỏ trốn

(Dân trí) - Biết Tùng là tội phạm đang trốn truy nã nhưng Bình vẫn nể nang bạn bè nên đã nhận lời giúp Tùng bỏ trốn ra Bắc.

Chiều 29/7, Đại tá Nguyễn Tâm -  Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) từ TP Đà Nẵng về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ dùng súng bắn người tình: Bắt giữ đối tượng giúp nghi can giết người bỏ trốn - 1
Đối tượng Tùng bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện

Cũng theo Đại tá Tâm, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi che giấu tội phạm khi đối tượng này đã giúp Tùng trốn lệnh truy nã.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận có tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, ngụ cùng xã). Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau.

Đến chiều 21/7, khi tới nhà chị H., Tùng năn nỉ chị H. cho làm lại từ đầu nhưng bất thành. Trong cơn nóng giận, Tùng mở cốp xe máy lấy khẩu súng AK (khẩu AK này được Tùng mua cách đây khoảng 3 năm trước ở khu vực biên giới Campuchia với giá 12,5 triệu đồng) đuổi bắn vào gáy làm chị H. gục tại chỗ.

Sau đó, Tùng kề súng dưới cằm nổ súng để tự sát nhưng chỉ bị thương. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi được chuyển xuống bệnh viện tại TP.HCM chữa trị.

Vụ dùng súng bắn người tình: Bắt giữ đối tượng giúp nghi can giết người bỏ trốn - 2

Đối tượng Bình bị bắt giữ vì giúp bạn bỏ trốn

Ngày 25/7, khi đang nằm điều trị tại Bệnh biện Răng – Hàm – Mặt Trung ương ở TP.HCM, Tùng đã bỏ trốn cùng con trai 10 tuổi.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Tùng. Sau khi Tùng trốn khỏi bệnh viện, đã liên lạc với Nguyễn Văn Bình và đề nghị đưa ra Bắc trốn. Lúc này, biết Tùng là tội phạm đang trốn truy nã nhưng Bình vẫn nể nang bạn bè nên đã nhận lời giúp. Cả hai hẹn gặp nhau tại tỉnh Bình Định rồi bắt xe khách ra Bắc.

Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa bàn huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cả 2 đối tượng đã bị cơ quan công an phối hợp bắt giữ.

Liên quan về việc đối tượng Tùng dễ dàng trốn thoát khỏi bệnh viện, Đại tá Tâm cho rằng, sau vụ việc Tùng được đưa đi cấp cứu rồi chuyển viện, riêng cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ.

Đại tá Tâm thông tin thêm, đến ngày 25/7, cơ quan điều tra mới có đủ cơ sở xác định đối tượng Tùng đã dùng súng bắn chị H. sau đó bắn vào mình để tự sát và ra quyết định khởi tố bị can với tội danh giết người. Ngay trong tối 25/7, cơ quan điều tra đã cử cán bộ xuống TPHCM để thực hiện các thủ tục và giám sát. Nhưng khi đến bệnh viện thì đối tượng Tùng đã bỏ trốn và cơ quan công an đã phát lện truy nã toàn quốc.

“Nếu sau khi xảy ra vụ việc mà xác định chính xác được đối tượng phạm tội thì phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, dù bị thương nặng cũng phải canh gác. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa xác định được tội phạm, chưa vào quy trình thủ tục tố tụng nếu canh giữ thì người nhà và bệnh viện sẽ phản ứng”, Đại tá Tâm cho hay.

Pphía cơ quan chức năng đã nhờ phía bệnh viện hỗ trợ chăm sóc và giám sát đặc biệt đối với Tùng nhưng đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm