1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ đánh chết nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em: Bắt 5 đối tượng liên quan

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em khiến nhiều người dân tụ tập đánh hội đồng rồi tử vong sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng tham gia việc đánh đập nạn nhân này.

Ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp 5 người để điều tra việc tham gia đánh chết thanh niên nghi bắt cóc trẻ em.

Nam thanh niên bị đánh gục tại hiện trường (ảnh T.B)
Nam thanh niên bị đánh gục tại hiện trường (ảnh T.B)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Thái (35 tuổi), Trần Ngọc Linh (32 tuổi), Đinh Tiến Vũ (31 tuổi), Đậu Nguyễn Đặng Khoa (30 tuổi), và Trương Văn Nam (27 tuổi, cùng ngụ phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Đại tá Bôn cũng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai và tiếp tục làm rõ những người đã tham gia vụ đánh nam thanh niên tử vong. Trung tâm pháp y cũng đang làm rõ nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 22/10, anh Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột), cùng vợ và con gái 4 tuổi đi lễ tại Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân). Đến khoảng 19h40, anh Khoa dẫn con gái ra khu vực để lấy xe máy về nhà thì Y Sul Êban (33 tuổi, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) giằng lấy con gái anh Khoa.

Lúc này, anh Khoa nói “Sao bắt con tôi” thì Y Sul trả lời đây là con của mình nên anh Khoa đã hô hoán có người bắt cóc để người dân vây bắt giao công an. Thấy vậy, Y Sul liền nhảy qua hàng rào bỏ ra phía đường hẻm gần đấy nhưng bị người dân đuổi kịp và vây đánh khiến bị thương rồi tử vong sau đó.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, Y Sul mắc bệnh tâm thần và đã bỏ nhà đi nhiều ngày trước.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm