1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Lập tài khoản mang tên em gái để cá độ

(Dân trí) - Để tham gia vào “mạng nhện” M88, các con bạc đã lập tài khoản tại ngân hàng để dễ dàng điều tiết chung chi qua mỗi trận bóng. Trong thời gian ngắn, nhiều bị cáo đã “nướng” từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng vào đường dây này.

Ngày 13/5, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” xuyên quốc gia thông qua trang web M88.com. HĐXX tiến hành xét hỏi lần lượt 53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” trong tổng số 59 bị cáo trong vụ án này. Trả lời trước HĐXX, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận tội “đánh bạc” như được nêu trong cáo trạng.  

Đáng chú ý, tất cả các bị cáo phạm tội “đánh bạc” đều có nhân thân tốt cũng như kinh tế ổn định. Bị cáo Lê Hà Nội (SN 1983, ngụ quận 8) khai nhận, vì có “máu” cá độ bóng đá nên từ tháng 8/2012 đến tháng 1/2013, Nội đã lập cho mình một tài khoản mang tên của em gái mình trên trang M88.com. Qua đó, Nội chuyển từ 5 đến 50 triệu đồng vào tài khoản rồi tiến hành các trận cá độ ăn thua theo trái bóng.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian trên, Nội đã chuyển tổng cộng 893 triệu đồng vào tài khoản để chơi trò đỏ đen.

Tại phiên tòa, Nội thừa nhận tội của mình và cho biết gia đình có cha là thương binh, bác là liệt sĩ nên mong HĐXX xem xét cho mình.

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 13/5

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 13/5

Bị cáo Nguyễn Hữu Hội (SN 1981, quê Quảng Nam) cũng khai rằng, vì đam mê trái bóng tròn nên từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Hội đã lập cho mình một tài khoản tại trang web M88 rồi chuyển từ 500 nghìn đồng đến 40 triệu đồng vào tài khoản để tiến hành cá độ.

Cũng như bị cáo Lê Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hữu Hội đã thừa nhận hành vi phạm tội và đồng thời cho biết gia mình có công với cách mạng nên mong HĐXX xem xét khoan hồng cho mình.

Đối với bị cáo Phạm Bá Đức (SN 1966, quê Bình Thuận), để tham gia trò “đỏ đen” trong đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia này, Đức lập cho mình một tài khoản tại Ngân hàng Đông Á rồi chuyển vào đó hơn 1 tỷ đồng. Không những chơi cá độ bóng đá, Đức còn tham gia chơi bài Casino trực tuyến qua trang web M88.com.

Riêng bị cáo Võ Nhật Luân (SN 1985, ngụ quận Tân Bình) thì khai rằng mình chỉ tham gia đường dây cá độ thông qua Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Giang, Hồ Thị Mỹ Dung. Luân mở tài khoản tại ngân hàng Đông Á. Mỗi khi “cáp kèo” thì Luân chuyển tiền vào tài khoản của Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Giang, Hồ Thị Mỹ Dung để cá độ. Từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2013, Luân đã “nướng” sạch 1,5 tỷ qua “mạng nhện” này.

Chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

Quang Bình