1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ dân quân kéo giang hồ chém người loạn xạ: Công an có mặt kịp thời

(Dân trí) - Gần chục đối tượng đang “say máu” với kiếm, mã tấu tự chế trên tay đã vứt hung khí, xe máy bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an ập đến.

Ngày 1/7, trung tá Trịnh Kim Sơn, đội phó đội cảnh sát hình sự, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã thực hiện bắt khẩn cấp Bùi Tiến Thuận (20 tuổi), Bùi Văn Hiến (tự Bi Hiến, 23 tuổi) và Phạm Duy Kha (22 tuổi, cả 3 cùng ngụ phường Tam Phú). Đây là các đối tượng gây ra vụ truy sát kinh hoàng làm 2 người trọng thương xảy ra trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức vào đêm 29/6. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là Thuận (hiện đang là dân quân thường trực của phường đội phường Tam Phú) và Hiến (trước đây cũng là dân quân của đơn vị này nhưng cuối tháng 5/2015 vừa qua bị kỷ luật và đã bị buộc xuất ngũ).

Vụ dân quân kéo giang hồ chém người loạn xạ: Công an có mặt kịp thời
Hai đối tượng từng là dân quân phường đội phường Tam Phú cầm đầu nhóm dùng kiếm, mã tấu tự chế truy sát người dân.

“Hiện cơ quan điều tra đã xác định còn khoảng 5 nghi can có liên quan và đã rõ lai lịch đang ráo riết tổ chức truy bắt”, trung tá Sơn cho biết.

Theo chỉ huy đội CSĐT, ngay khi nhận tin báo của người dân về việc hàng chục đối tượng dùng kiếm, mã tấu tự chế truy sát người dân ở nhà số 34, đường số 9, khu phố 4 phường Tam Phú, công an phường đã nhanh chóng điều động lực lượng đến ngay hiện trường. Khi công an đến thì các đối tượng mới tháo chạy. Trong đó, đối tượng Thuận bị vấp ngã nên vứt lại 1 xe gắn máy hiệu Wave, mà từ đó bị công an thu giữ chiếc xe này. Trong đêm, trinh sát hình sự của quận phối hợp cùng lực lượng công an phường bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí gây án.

“Nếu lực lượng công an không đến kịp thời chắc có lẽ người thân của tôi và không ít người hàng xóm đã lãnh hậu quả nghiêm trọng vì băng nhóm côn đồ này”, một người con của ông Nguyễn Huy Hoàng (50 tuổi), nạn nhân trong vụ truy sát chia sẻ.

Bước đầu tại CQĐT, đối tượng Hiến khai nhận đem lòng yêu chị Nguyễn Hoàng Thúy Đ. (18 tuổi, con gái ông Hoàng) nhưng bị từ chối vì chị Đ. đã có bạn trai là anh Q. (đang là dân quân phường đội phường Tam Phú). Ghen tức, Hiến đã nhiều lần cùng Thuận lên kế hoạch chém anh Q. để “rửa hận”. Đầu tháng 6/2015, cả 2 cùng một đối tượng khác đem theo mã tấu, kiếm tự chế đến nhà chị Đ. tìm chém anh Q. nhưng được cha, chú của chị Đ. phát hiện can ngăn kịp thời. Sau làn đó, cả 2 đã bị công an yêu cầu làm cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên đến ngày 29/6, biết anh Q. sẽ có mặt dự sinh nhật cháu của chị Đ., Hiến, Thuận nhắn tin đe doạ sẽ chém và chúng chuẩn bị mã tấu, kiếm tự chế rồi tập hợp thêm 7 đồng bọn kéo đến mục kích ngay nhà chị Đ. Khoảng 21h45 cùng ngày, ông Hoàng và người em trai là ông Nguyễn Huy Hưng (38 tuổi) ra về trước. Đến trước nhà, ông Hoàng bị nhóm của Hiến, Thuận tập kích dùng hung khí đâm chém nhưng ông này dùng tay đỡ, chạy vào nhà đóng cửa sắt lại. Khi ông Hưng ứng cứu cho anh trai đang bị truy sát thì nhóm côn đồ quay sang tấn công làm ông bị thương tích ở sau lưng.

Một trong 2 nạn nhân bị trọng thương sau vụ truy sát của các đối tượng.
Một trong 2 nạn nhân bị trọng thương sau vụ truy sát của các đối tượng.

“Băng nhóm truy sát người này vô cùng manh động. Dù người dân địa phương đã hô hoán, định lao vào can ngăn nhưng các đối tượng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gây án. Đến khi lực lượng công an có mặt thì các đối tượng mới bỏ chạy khỏi hiện trường và nếu công an chậm trễ hậu quả sẽ khó lường”, trung tá Sơn thông tin thêm.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để sớm lập hồ sơ, truy tố các đối tượng xem thường pháp luật.

Lê Nhiên