1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ cướp xông vào cửa hàng sữa: Hung thủ cố sát hại nạn nhân

(Dân trí) - “Khoảng 20h tối 9/3, có một thanh niên xông vào cửa hàng dùng băng keo dán miệng tôi lại. Sau khi lục lọi lấy tiền, hung thủ dùng mũi dao nhọn đâm liên tục vào người nhằm tước đoạt mạng sống của tôi”, chị Thơm – nạn nhân trong vụ cướp kể lại.

Liên quan đến vụ cướp xông vào cửa hàng sữa tại số 13 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM khống chế nhân viên cướp tài sản vào đêm 9/3, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết vẫn đang truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn này.

Hiện trường vụ cướp xông vào cửa hàng sữa đâm nhân viên
Hiện trường vụ cướp xông vào cửa hàng sữa đâm nhân viên

Trong diễn biến có liên quan, hiện chị Lê Thị Thơm (28 tuổi, ngụ quận 12) – nạn nhân trong vụ cướp đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương.

Bác sĩ Trịnh Quốc Minh – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực-Mạch máu-Thần kinh Bệnh viện Trưng Vương cho biết: nạn nhân Lê Thị Thơm được chuyển đến trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp tuột, khó thở và có 9 vết thương do dao đâm. Cụ thể, chị Thơm bị 2 vết thương vai trái, 3 vết thương cổ trái, 3 vết thương cổ phải và 1 vết thương ở mi mắt.

Trong đó, vết thương vai trái máu chảy nhiều, phun mạnh thành vòi và bị trúng động mạch dưới đòn. Nạn nhân bị tràn khí màn phổi phải và trái nên sau khi được hồi sức tích cực, các bác sĩ đã tiến hành phẩu thuật động mạch bị đứt.

Chị Thơm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khoảng 20h tối 9/3, có một thanh niên vào cửa hàng dùng băng keo dán miệng chị lại. Sau khi lục lọi lấy đi 2 triệu đồng, hung thủ dùng dao mũi nhọn đâm liên tục vào người. Đồng thời với vết dao vùng cổ trái, kẻ thủ ác còn ngoáy sâu xuống nhằm tước đoạt mạng sống nạn nhân.

Ngay sau đó, một người dân vào bên trong cửa hàng thấy nạn nhân nằm thở thoi thóp giữa nền nhà nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an TPHCM, VKSND có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Trên sàn nhà bên trong cửa hàng có nhiều vết máu, tủ đựng tiền bị lục tung. Qua khám nghiệm, công an đã thu giữ một con dao Thái Lan nghi là hung khí do đối tượng bỏ lại.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có 1 mình nạn nhân Thơm đang đứng bán hàng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.

Đình Thảo