1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Vụ cưỡng chế đầm tôm: Nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng kháng cáo

(Dân trí) - Bị tuyên phạt 30 tháng tù giam với tội danh “Hủy hoại tài sản” trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa gửi đơn kháng cáo với đề nghị cho được hưởng án treo.

Bà Nguyễn Thị Mai - Chánh án TAND TP Hải Phòng vừa cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng kháng nghị bản án 30 tháng tù giám với tội danh “Hủy hoại tài sản” trong vụ cưỡng chế tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang.

Nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh kháng cáo bản án sơ thẩm.
Nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo đó, ông Khanh một mực cho rằng chỉ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng. Chình ví vậy, theo ông Khanh, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt ông mức án 30 tháng tù giam với tội danh “Hủy hoại  tài sản” là không đúng nên ông đã làm đơn kháng cáo. 

Trong đơn kháng cáo của mình, công Khanh cũng đưa ra đề nghị xin được hưởng án treo vì sự khoan hồng của pháp luật

Cùng với đơn kháng cáo của ông Khanh, TAND TP Hải Phòng cũng đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của các ông Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Tiên Lãng), Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) và Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang) cùng bị xử phạt tội danh “Hủy hoại tài sản”. Các ông này đều cho rằng bản án mình phải nhận là quá nặng.

Trong số các cựu quan chức phải nhận án sau vụ cưỡng chế tại đầm tôm tại gia đình ông Đoàn Văn Vươn, chỉ duy nhất có ông ông Lê Văn Hiền bị tuyên phạt 15 tháng tù treo vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không kháng cáo.

Các bị cáo nguyên là quan chức huyện Tiên Lãng nghe tòa tuyên án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo nguyên là quan chức huyện Tiên Lãng nghe tòa tuyên án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trước đó, phiên tòa xét xử các cựu quan chức huyện Tiên Lãng vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” diễn ra từ ngày 8/4 đến ngày 10/4. 

Với tội danh “Hủy hoại tài sản”, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Khanh 30 tháng tù giam,  Phạm Xuân Hoa 24 tháng tù treo; Lê Thanh Liêm 24 tháng tù treo và Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù treo.

Về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Lê Văn Hiền bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Hiện chưa có lịch xét xử phúc thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo đơn kháng cáo của 4 cựu quan chức huyện Tiên Lãng.

Anh Thế - Quốc Đô