1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Vụ CSGT tử nạn: “Hé lộ” nghi can trực tiếp gây tai nạn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đang vào cuộc điều tra, truy tìm nghi can được cho là trực tiếp gây ra vụ tai nạn khiến Thiếu úy Đào Văn Đồng (SN 1989), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cơ động, Công an huyện Yên Mỹ tử vong.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 14h chiều 10/11, Thiếu úy Đào Văn Đồng (25 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông & Trật tự cơ động huyện Yên Mỹ đi làm nhiệm vụ trên xe công vụ mang BKS 89A1-000.24.

Khi đến Km 2+700 thuộc địa bàn xã Liên Xá, huyện Yên Mỹ, xe của Thiếu úy Đồng bất ngờ va chạm giao thông với xe máy BKS 29K1-135.88 do chị Vũ Thị Thùy (sinh năm 1994, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển. Sau vụ va chạm, ghi-đông xe công vụ đã chọc vào bàng quang khiến Thiếu úy Đồng bị chấn thương sau đó hy sinh khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Trưởng Công an huyện Yên Mỹ trao đổi với PV.
Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Trưởng Công an huyện Yên Mỹ trao đổi với PV.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài hai xe máy tại hiện trường còn có một phương tiện khác liên quan nhưng đã bỏ trốn.

Theo lời khai của chị Vũ Thị Thùy, gần 14h ngày 10/11, chị Thùy là Công nhân KCN Thăng Long 2 từ nơi làm việc về phòng trọ của mình theo hướng Phố Nối – Hưng Yên. Khi đến Km 2+700 thuộc địa bàn xã Liên Xá, huyện Yên Mỹ thì chứng kiến vụ tai nạn giao thông giữa một xe CSGT với một xe máy cùng chiều.

Sau đó, hai phương tiện trên tiếp tục va chạm với xe của chị Thùy đang đi hướng ngược lại. Sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe máy đã lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Thiếu úy Đào Văn Đồng bị tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến Thiếu úy Đào Văn Đồng bị tử vong

Theo ông Giang, một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn cũng xác nhận, thanh niên va chạm với Thiếu úy Đồng còn rất trẻ, điều khiển xe Wave, mặc áo khoác màu đen, quần đen. Tuy nhiên, do đối tượng nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường nên các nhân chứng không kịp ghi lại biển số xe. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm chiếc xe gây tai nạn trên.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, Thiếu úy Đào Văn Đồng đang chở theo anh Nguyễn Công Du (32 tuổi) trú tại Thanh Hà, Hải Dương lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn cách đó nửa tháng. Khi xảy ra va chạm, do đang sử dụng điện thoại di động nên anh Du không quan sát được diễn biến sự việc.

Theo ông Giang, Thiếu úy Đào Văn Đồng, trú tại Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi (Hưng Yên), mới về nhận công tác tại Công an huyện Yên Mỹ từ tháng 3/2014. Đồng chí Đồng có hoàn cảnh gia đình khá éo le, là con trai duy nhất trong nhà, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp và chưa lập gia đình.

Quốc Cường