1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Vụ côn đồ truy sát 1 thanh niên: Khởi tố, tạm giam các đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một thanh niên bị khoảng 20 tên giang hồ truy sát ở Cà Mau, CQĐT vừa khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một số đối tượng có liên quan.

Theo đó, CQĐT cũng đã khởi tố bị can và bắt giam 3 tháng đối với Trương Thành Liêm (tự Vũ “búa”, SN 1982, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) và một số đối tượng là đàn em của y về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trương Thành Liêm (tự Vũ búa) được xác định là người cầm đầu vụ truy sát nam thanh niên sau tiệc nhậu.
Đối tượng Trương Thành Liêm (tự Vũ "búa") được xác định là người cầm đầu vụ truy sát nam thanh niên sau tiệc nhậu.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h ngày 16/8, khi anh Nguyễn Bé Minh (24 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) đang say rượu ngủ ở nhà thì bất ngờ khoảng 20 thanh niên kéo đến nhà truy sát khiến anh Minh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát là do sáng ngày 16/8, trong lúc nhậu, giữa Minh và Vũ “búa” có xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Minh bị Vũ “búa” đánh vào mặt nên đã tức giận đòi chém đối phương. Tuy nhiên, vụ việc đã được mọi người can ngăn và Minh được người thân đưa về nhà nằm ngủ.

Sau đó ít phút, Vũ “búa” cho đàn em gọi điện thoại cho bà Dư Thị Khê (mẹ ruột của Minh) nói rằng, từ trước đến giờ y chưa từng bị “mất mặt” đến như vậy và yêu cầu bà Khê trói Minh lại rồi đưa đến nhà xin lỗi y mới chịu bỏ qua. Lúc này, bà Khê cho rằng do Minh còn quá say rượu nên để sáng mai bà sẽ đưa Minh đến xin lỗi Vũ “búa”. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc.

Được biết, Vũ "búa" vừa mãn hạn tù về tội cố ý gây tích do vào năm 2010 y đã cầm đầu băng nhóm thực hiện cuộc truy sát nhóm đối phương khiến nhiều người bị thương nặng.

Không dừng lại đó, khi biết một số đối tượng được đưa vào BVĐK tỉnh Cà Mau cấp cứu, y đã xong vào đập phá bệnh viện không cho bác sĩ điều trị.

Tuấn Thanh