1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ clip giám đốc TTGDTX đánh bạc: Không nhớ mình chơi lúc nào?

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Yên Định bị phát tán clip đánh bài, bản thân ông Linh tường trình không nhớ mình đánh bài ở đâu, khi nào và với ai...!

Theo ông Ngô Ngọc Nam, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ TTGDTX huyện Yên Định cho biết: “Sự việc anh Linh tham gia đánh bạc bị quay video đưa lên mạng khiến tôi rất bất ngờ. Là một Đảng viên mà anh Linh đã vi phạm đạo đức lối sống. Vi phạm nghiêm trọng về những điều Đảng viên không được làm”.

Hình ảnh ông Linh được cắt từ clip.
Hình ảnh ông Linh được cắt từ clip.

Ông Nam cũng chia sẻ thêm: “Anh Linh Giám đốc của Trung tâm, còn là một nhà giáo mà có hành vi đánh bạc như vậy là đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức của một nhà giáo. Việc anh Linh tham gia đánh bạc đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của trung tâm và Chi bộ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh và gây sự bất bình trong nhân dân về một nhà giáo”.

Sự việc ông Phạm Đức Linh tham gia đánh bài ăn tiền không phải là lần đầu tiên. Theo ông Nam thì trước đó, vào cuộc họp triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Yên Định cũng đã nhắc nhở ông Linh về hành vi đánh bạc ăn tiền của mình và đã bị nhân dân tố giác.

Theo phản ánh của giáo viên TTGDTX huyện Yên Định thì từ tháng 5/2013 đến nay, đã có nhiều đơn khiếu nại về những vấn đề sai phạm của ông Phạm Đức Linh được gửi đến các cơ quan chức năng huyện Yên Định như: Thanh Tra Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện… đề nghị  được làm rõ về những sai phạm của giám đốc trung tâm.

Còn theo tường trình của ông Phạm Đức Linh thì chơi bài là để người thua dồn tiền cho người thắng lấy tiền ăn sáng. Bản thân ông Linh không nhớ mình chơi lúc nào, chơi ở đâu và chơi với ai?

Để nắm bắt quan điểm của lãnh đạo huyện Yên Định trước sự việc nêu trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Chung, Phó bí thư thường trực huyện ủy Yên Định. Tuy nhiên, khi nghe phóng viên đề cập đến vấn đề trên, ông Chung không tỏ thái độ hợp tác và cho biết: “đang giao ủy ban kiểm tra làm”.

Khi phóng viên đề cập đến việc giáo viên TTGDTX có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Yên Định phản ánh một số vấn đề tại đơn vị này, ông Chung tỏ vẻ ngạc nhiên và nói: “Bây giờ mới nhận được đơn, đang làm”.

Được biết, ông Phạm Đức Linh từng là giáo viên dạy môn Lịch sử, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Định từ năm 2005 - 2012. Năm học 2012 - 2013, ông Linh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc TTGDTX huyện Yên Định. Ông Linh thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy Yên Định quản lý.

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: "Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi đã tham mưu cho giám đốc Sở lên kiểm tra. Huyện ủy và ủy ban đang làm, về mặt phản ánh thông tin là đúng. Tuy nhiên trường hợp này là Chủ tịch huyện giải quyết. Nếu huyện chưa làm chúng tôi sẽ thanh tra theo ngành, nhưng huyện đã làm rồi nên để huyện làm. Sở cũng đã nhận được đơn thư phản ánh nhưng là đơn nặc danh. Qua trao đổi với huyện, quan điểm của họ là làm quyết liệt đấy".

Thái Bá - Duy Tuyên