1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ Chủ tịch xã bị thương sau tiếng nổ: Khởi tố Trưởng Công an xã

(Dân trí) - Đến nhiệm sở sau khi uống rượu, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) sử dụng công cụ hỗ trợ gây nổ khiến ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã bị thương. Công an huyện Nghi Lộc khởi tố ông Thấu về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ông Nguyễn Ngọc Thấu khi đang giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang (ảnh P.T)
Ông Nguyễn Ngọc Thấu khi đang giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang (ảnh P.T)

Chiều ngày 4/1/2018, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang cho biết, địa phương vừa nhận được thông báo của Công an huyện Nghi Lộc về việc ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1973), Trưởng công an xã Nghi Quang. Ông Nguyễn Ngọc Thấu bị khởi tố để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 15h ngày 9/11/2017, một loạt tiếng nổ vang lên trước khu vực phòng làm việc của Trưởng Công an xã Nghi Quang. Các các bộ UBND xã phát hiện ông Nguyễn Đình Thanh bị thương vào vùng sau vai.

Các nhận chứng cho biết, ông Thấu đã bắn nhiều phát đạn, trong đó có 4 viên đạn trúng vào người ông Thanh. Vụ nổ súng gây rách áo khiến vùng da sau vai của ông Thanh bị xây xước. Ông Nguyễn Đình Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang cho biết, giữa ông Thấu và ông Thanh không có mâu thuẫn, nội bộ cơ quan đoàn kết

Thông báo về sự việc của Công an huyện Nghi Lộc sau khi sự việc xảy ra thể hiện: sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15h15p ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp gây nổ, làm ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã bị thương tích nhẹ.

Ông Thấu bị Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ nhưng sau đó được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng cũng đã tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu để để phục vụ công tác xác minh, điều tra của Công an huyện. Quá trình xác minh cho thấy ông Nguyễn Ngọc Thấu đã từng bị kết án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 1998.

Vĩnh Khang