1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ chìm xuồng làm 7 người chết: Xuất phát từ hành vi vô ý

(Dân trí) – Vợ chồng chủ xuồng gây ra vụ tai nạn làm 7 người chết đã bị khởi tố để điều tra tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường thủy. Vụ việc nghiêm trọng nhưng xuất phát từ hành vi vô ý nên vợ chồng ông Thại được tại ngoại.

Hai chiếc xuồng trong vụ tai nạn bị tạm giữ (ảnh: Đình Thảo)
Hai chiếc xuồng trong vụ tai nạn bị tạm giữ (ảnh: Đình Thảo)

Như thông tin Dân trí đã đưa, chiều 23/10 trên sông Măng đoạn chảy qua xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ chìm xuồng nghiêm trọng làm 7 người chết. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ chủ phương tiện là ông Hồ Văn Thại (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ chìm xuồng. Theo đó, vợ chồng ông Thại, bà Nê (ngụ ấp 54, Lộc An, Lộc Ninh) bị khởi tố để điều tra tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường thủy” khiến 7 người chết.

Tuy nhiên, xét thấy vụ tai nạn xảy ra xuất phát từ sự vô ý và thiếu hiểu biết, hơn nữa trong quá trình điều tra ban đầu vợ chồng ông Thại đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an vợ chồng ông Thại khai nhận chiếc xuồng gây ra tai nạn thuộc quyền sở hữu của gia đình nhưng không đăng ký đăng kiểm, dù là người điều khiển phương tiện nhưng cả hai vợ chồng họ đều không có giấy phép.  

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xuồng có chiều dài 9m; rộng 1,65m; cao 0,65m không có động cơ do bà Nê điều khiển chở tới 40 người, ông Thại dùng xuồng máy đẩy phía sau. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn được nhận định là do xuồng quá cũ lại chở quá tải nên khi gặp luồng xoáy xuồng bị thủng khiến nước tràn vào, một số người hốt hoảng nhảy xuống sông khiến xuồng bị lật. 7 người tử nạn đều là những phụ nữ không biết bơi người đồng bào Stiêng.

Vân Sơn