1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ chém vợ, đốt nhà khiến 3 người thương vong: Xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chồng chém vợ, đốt nhà khiến 3 người thương vong xảy ra tại huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), qua điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Bạch Văn Kha (37 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) khai nhận, giữa y và vợ là chị N.T.B.Tr (22 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn.

Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị Tr. dẫn con gái về ở nhà chị N.B.K. (30 tuổi, chị gái Tr.) tại xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Tối ngày 6/8, Kha mua ít xăng rồi chạy xuống nhà chị K. với ý định tìm vợ để hàn gắn lại tình cảm. Tuy nhiên, giữa 2 bên tiếp tục có mâu thuẫn rồi xảy ra cự cãi.

Sau đó, Kha dùng dao chém vợ, rồi tưới xăng lên giường ngủ của 2 mẹ con chị K., châm lửa đốt vì y cho rằng bị chị vợ ngăn cản tình cảm vợ chồng y.

Sau khi gây án, Kha bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ vài giờ sau đó.

Nghi phạm Bạch Văn Kha. (Ảnh: CTV)
Nghi phạm Bạch Văn Kha. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 2h sáng ngày 6/8, bà N.M.H. (ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) bất ngờ nghe tiếng chị N.T.B.Tr. (22 tuổi, con gái bà H.) kêu cứu.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà H. chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi, chồng chị Tr.) đang cầm dao chém vợ. Vừa lúc đó, ngôi nhà bà H. bốc cháy dữ dội, xung quanh nồng nặc mùi xăng.

Lúc nhà cháy, chị Tr. và cháu B.B.H. (con gái chị Tr.) cùng bà H. đã thoát ra ngoài. Còn chị N.B.K. (30 tuổi, con gái bà H.) và cháu L.N.G.Đ. (11 tháng tuổi, con trai chị K.) không thoát kịp, tử vong ngay bên trong nhà.

H.H