1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại: Đang làm rõ lời khai liên quan đến thầy bói

(Dân trí) - Vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan. Đó là khẳng định của Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa.


Bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại được xác định là nghi phạm gây án (ảnh: Nguyễn Thùy)

Bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại được xác định là nghi phạm gây án (ảnh: Nguyễn Thùy)

Chiều ngày 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại tại thị xã Bỉm Sơn.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa
Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo Đại tá Khương Duy Oanh, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, động cơ, mục đích... Đây là vụ việc nhạy cảm, việc cung cấp thông tin cần phải thận trọng, có những tình tiết chưa thể đưa ngay được.

Trước thông tin về lời khai của nghi can là có nghe thầy bói phán, Đại tá Oanh, khẳng định: “Chưa có cơ sở nào xác định việc này. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh làm rõ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã điều tra, làm rõ và xác định nghi phạm gây án là đối tượng Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé, SN 1952 ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đại tá Khương Duy Oanh chỉ đạo công tác điều tra vụ án
Đại tá Khương Duy Oanh chỉ đạo công tác điều tra vụ án

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc.

Bước đầu bà nội cháu bé đã thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu nội mình, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận chính xác nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án nêu trên.

Trước đó, theo như trình báo, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã tìm thấy một thi thể bé gái, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi trong vụ việc.

Theo cơ quan công an, thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào lúc 10h20 sáng 27/11.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra Bộ Công an đã cử lực lượng vào phối hợp cùng cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hoá truy tìm thủ phạm.

Duy Tuyên