1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ cha bị côn đồ chém gục khi chở con đi học: Thủ phạm là... "thám tử tư"

Đang trên đường chở con đi học, anh Hải bị một nhóm thanh niên chặn lại rồi rút kiếm tấn công. Sau khi anh Hải gục xuống bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy.

Ngày 21-3, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết hiện đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng (18 tuổi, trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu) là đối tượng cầm đầu để phục vụ điều tra vụ án gây tích cho cho anh Nguyễn Hữu Hải (26 tuổi, trú cùng xã cùng huyện với đối tượng).

Tiếp đó Công an huyện Diễn Châu bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm Ngô Sỹ Toàn, Lê Đức Tâm, Phạm Văn Hưng (tuổi từ 1988-2000) đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Nhóm đối tượng tự nhận là thám tử tư, cứ có tiền là đi làm.
Nhóm đối tượng tự nhận là thám tử tư, cứ có tiền là đi "làm".

Theo cơ quan CSĐT nhóm đối tượng này mới nổi lên từ năm 2018, tự nhận là thám tử tư, ai thuê đòi nợ, dằn mặt đối thủ, có tiền là làm. Các đối tượng khai thêm trước đó đã gây ra vụ chém người ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, sau đó bỏ trốn, đến ngày 15-3 gây ra vụ chém anh Hải.

Ngày 15-3, anh Hải đang trên đường chở con đi học về thì nhóm đối tượng trên chặn đường rút kiếm chém nhiều nhát khiến anh gục xuống. Phát hiện sự việc mọi người nhảy vào can ngăn, nhóm đối tượng lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh Hải được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phủ Diễn. Do vết thương quá nặng anh đã được chuyển tới bệnh viện tỉnh Nghệ An để điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Hồ Hồng Tuyến

Công an nhân dân