1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng

(Dân trí) - Dư luận tại địa phương, giáo viên cũng như phụ huynh vẫn đang hết sức bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra tại Trường Tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.

Học sinh bị đâm gục tại bàn học

Chiều ngày 3/5, cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học xã Đồng Lương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh. Cô Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 1
Cô giáo Trần Thị Thanh kể lại giây phút kinh hoàng khi sự việc xảy ra.

Theo cô Thanh, thời điểm vụ việc xảy ra đang là giờ ra chơi. Khi đang đứng gần khu vực cửa lớp 5A, tầng 2 của khu nhà 2 tầng, đột nhiên có một thanh niên chạy vụt qua hướng thẳng vào lớp học.

“Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay vào lớp thì thấy nam thanh niên mặc áo đen đang ôm em Phước. Tôi liền chạy vào lôi thanh niên đó ra, nhưng bị đối tượng xô ngã xuống đất. Lúc tôi đứng được dậy thì thấy em Phước đã gục xuống nền, còn hung thủ không thấy đâu. Quá hoảng hốt, tôi bế em Phước chạy xuống dưới và vừa chạy vừa hô hoán giáo viên trong trường”, cô Thanh kể lại.

Cũng theo cô Thanh, khi bế em Phước ra đến hành lang lớp học thì thấy nhiều học sinh khác cũng bị thương. Sau khi đưa các em học sinh đến bệnh viện xong, cô Thanh mới phát hiện tay mình bị xây xước và đã được các bác sĩ băng bó lại.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 2
Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 3
Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh và hung khí gây án.

Bác sĩ Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, cho biết, trường hợp em Phước khi đến viện đã tử vong, trên người có 3 vết đâm ở ngực, nhiều vết thương ở cả hai cánh tay và tai phải.

Đối với em Lê Thị Diệp Tuyền (lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người; em Lê Minh Triệu (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; em Lê Văn Đồng (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 4
Các học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Chính, hiện trường hợp em Huynh bị nặng nhất đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc để điều trị; các nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay trong chiều 3/5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, học sinh bị tử vong đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Cổng trường vẫn đóng khi sự việc xảy ra

Thầy Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương cho biết, thời điểm xảy ra sự việc đang là giờ ra chơi được khoảng ít phút. Lúc đó các giáo viên trong trường đang chuẩn bị cho buổi họp hội đồng và buổi tập huấn vào ngày 4/5/2019.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 5
Thầy Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra.

“Khi xảy ra sự việc thì cổng chính của trường vẫn đóng, tôi cũng không biết hung thủ đi đường nào vào trường cả. Khi nghe các em học sinh hô hào có người bị chém, các giáo viên trong trường chạy ra đã thấy nhiều học sinh bị đâm trọng thương, trong đó có cả cô giáo”, thầy Quang thông tin.

Cũng theo thầy Quang, sự việc diễn ra quá bất ngờ và chỉ trong chớp mắt. Đối tượng ngay sau đó đã nhảy qua tường chạy khỏi hiện trường. Nhà trường đã nhanh chóng đưa các em và cô giáo bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày thì nhận được thông tin em Lê Hữu Phước đã mất do vết thương quá nặng. Hiện toàn thể học sinh và giáo viên trong trường hết sức hoang mang.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 6
Trước khi sự việc xảy ra, cổng trường vẫn đóng kín.

Thầy Quang cho biết thêm, cả 5 em học sinh nói trên đều là những học sinh ngoan, học khá, giỏi của nhà trường. Riêng em Lê Hữu Phước nằm trong đội học sinh giỏi mới tham gia chương trình giao lưu với các trường. Em Phước có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ bỏ nhau.

Về phía người dân làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương - nơi gia đình em Lê Hữu Phước và đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh là hàng xóm của nhau vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin về sự việc trên.

Theo người thân nạn nhân thì giữa gia đình em Phước và nghi can Minh không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 7
Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức công tác lo hậu sự cho nạn nhân.

Nhiều người hàng xóm của Minh cũng nhận xét, Minh là người ít ra khỏi nhà và không hay giao lưu với mọi người trong xóm. “Là hàng xóm nhưng từ nhỏ đến lớn ít khi gặp Minh vì cậu ấy ít ra khỏi nhà và ít khi chơi với thanh niên trong làng” - một người dân địa phương cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước và lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng.

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng - 8
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án.

Hiện, Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh và tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên