1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Vụ 3 cha con tử vong: Chưa rõ nguyên nhân chết của 2 cháu bé

(Dân trí) - Mấy ngày qua, nhiều thông tin cho rằng hai cháu Xuân Phương và Xuân Anh (con của anh Nguyễn Xuân Bình) chết là do bị bóp cổ. Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang cho biết, chưa làm rõ được nguyên nhân chết của hai cháu bé.

Theo Đại tá Bùi Thanh Bình - Trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh An Giang, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến 2 cháu gái Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) trong vụ án 3 cha con cùng chết trong nhà xảy ra vào 5/6 vừa qua. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gởi kết quả giám định về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để biết rõ về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Hiện tại, Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Xuân Bình (cha ruột của Phương và Anh) là do tự tử.

Hiện trường vụ thảm án (ảnh Lê Tùng)
Hiện trường vụ thảm án (ảnh Lê Tùng)

Còn trước thông tin cho rằng hai con anh Bình chết là do bị bóp cổ, Công an tỉnh An Giang không bình luận và chỉ cho biết công tác khám nghiệm tử thi phát hiện trên vùng cổ 2 bé gái có dấu vết của tác động ngoại lực.

Được biết nạn nhân Xuân Bình là một cầu thủ bóng đá từng thi đấu cho nhiều CLB ở TP.HCM. Đến giai đoạn 2006-2008, nạn nhân Bình chuyển về thi đấu cho CLB An Giang và lập gia đình tại TP. Long Xuyên.

Như Dân trí thông tin, do nghi ngờ chị N.L.T.H. (SN 1984, vợ Xuân Bình) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đôi vợ chồng trẻ này thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau. Đến sáng ngày 5/6 vừa qua, người dân ấp Bình Khánh (xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) bàng hòang khi phát hiện anh Bình và hai con gái nằm chết trong nhà.

Nguyễn Hành