1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 2 mẹ con thương vong nghi bị công an đạp ngã: Bộ CA yêu cầu xác minh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 mẹ con chở thuốc lá lậu thương vong nghi do bị công an đạp ngã, mới đây Báo Điện tử Dân trí đã nhận được công văn của Văn phòng Bộ Công an về việc yêu cầu công an TPHCM kiểm tra, xác minh thông tin Báo nêu.

Trong công văn do Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an ký, có đoạn: Báo Dân trí ngày 8/7 có bài “Vụ 2 mẹ con chở thuốc lá lậu thương vong: Bị công an đạp ngã?”, phản ánh: Theo em Đào Duy Khánh (16 tuổi, quê Tây Ninh): sáng 7/7, Khánh điều khiển xe máy chở mẹ ruột là bà Lê Thị Gái (46 tuổi), chở thuốc lá lậu, đến tỉnh lộ 15 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) thì bị 2 người đàn ông mặc trang phục công an xã đuổi theo. Trong khi truy đuổi, người cầm lái đạp vào xe của Khánh, làm xe đổ xuống đường. Hậu quả bà Gái tử vong, Khánh bị thương.

Về việc này, Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản đề nghị đồng chí Giám đốc công an TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin trên.

Công văn yêu cầu Công an TPHCM kiểm tra thông tin báo nêu
Công văn yêu cầu Công an TPHCM kiểm tra thông tin báo nêu

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 6h sáng 7/7, Đào Duy Khánh (16 tuổi) điều khiển xe gắn máy BKS 54Y2 – 5205 chở theo mẹ ruột là bà Lê Thị Gái (46 tuổi, cùng quê Tây Ninh) chở thuốc lá lậu trên tỉnh lộ 15 hướng Tây Ninh về TPHCM, đến địa bàn xã Phú Mỹ Hưng thì bị 2 người đàn ông mặc sắc phục công an xã rượt đuổi.

Quá trình bỏ chạy 2 mẹ con Khánh bị ngã xe, người mẹ tử vong, Khánh bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Đình Thảo

(Email: dinhthao@dantri.com.vn)