1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Vờ yêu đương rồi đem bạn gái bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Tán đã dùng lời đường mật dụ dỗ được chị D. nhận lời yêu, sau đó đưa chị D. ra Lào Cai vượt biên. Tại đây, Tán đã cùng 1 người bạn đem bán chị D. sang Trung Quốc với giá 9 triệu đồng.

Sáng ngày 11/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành di lý đối tượng Lồ Seo Tán (SN 1993, ngụ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về Đắk Nông để điều tra về hành vi mua bán người.

Đối tượng Tán tại cơ quan
công an

Đối tượng Tán tại cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 5/2014, Tán đã lợi dụng lòng tin của chị Vàng Thị D (SN 1996, ngụ xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông), bảo rằng yêu chị D. Sau đó, vào ngày 18/8/2014, Tán dụ dỗ chị D. bỏ nhà ra Lào Cai cùng Tán, sau đó cùng 1 đối tượng tên Sẩu (chưa rõ danh tính) rủ chị D. cùng vượt biên sang Trung Quốc.

Sang bên kia biên giới, Tán và Sẩu đã đem bán chị D. cho 1 người Trung Quốc với giá 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 9 triệu đồng).

Riêng chị D. sau khi biết mình bị lừa bán, đã tìm cách bỏ trốn về nước. Ngày 17/9/2014, chị D. về được Việt Nam và đến trình báo với cơ quan công an về sự việc. Đến ngày 7/2, Lồ Sao Tán đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi mua bán người.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn