1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vợ xin tòa giảm án cho chồng sau khi suýt chết dưới tay chồng

(Dân trí) – Trước tòa, người bị hại cũng là vợ của bị cáo khóc và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cũng là chồng của mình để sớm được tha tù về làm ăn nuôi hai con nhỏ.

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thanh Vinh (SN 1979, trú xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam.

Bị hại cũng là vợ bị cáo tại phiên tòa
Bị hại cũng là vợ bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 23/1/2014, Phan Thanh Vinh sau khi đi ăn tiệc tất niên ở nhà bạn về nhà bố mẹ thì thấy vợ mình là Đỗ Thị Thi (SN 1981) đang cho con nhỏ ăn cơm thì bảo vợ về nhà dọn cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, Vinh nhớ lại vào chiều cùng ngày một người có gọi điện bảo sao đã quá giờ làm việc mà chị Thi chưa đến làm.

Sinh nghi vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác nên bỏ làm; vừa ăn cơm Vinh vừa gặng hỏi vợ mình với những lời lẽ ghen tuông bóng gió nên giữa hai vợ chồng sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã to tiếng với nhau. Sau đó Vinh xông vào và tát vào mặt vợ mình 1 cái.

Lúc này có anh ruột Vinh tên Phan Văn Quảng đến chơi và can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc bực tức vợ mình, Vinh nhìn thấy trong góc phòng có chai xăng trong đó có khoảng 0,5 lít nên lấy ra mở nắp rồi tạt vào người chị Thi dọa đốt.

Bị cáo Phan Thanh Vinh tại phiên tòa
Bị cáo Phan Thanh Vinh tại phiên tòa

Mặc dù đã được anh Quảng can ngăn nhưng chị Thi thách chồng mình đốt. Sẵn có điếu thuốc lá trên tay, Vinh châm luôn vào người chị Thi nên lửa bốc cháy. Do được anh Quảng dập lửa kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu nên chị Thi may mắn thoát chết. Tuy nhiên, theo giám định pháp y, chị Thi bị bỏng trên đầu với diện tích khoảng 5%, bỏng một số nơi khác trên cơ thể 3%. Tỉ lệ thương tích 15%.

Tại phiên tòa, Phan Thanh Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện VKS cũng truy tố Vinh về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 93 Bộ luật hình sự với mức án dành cho bị cáo từ 5-7 năm tù giam.

Tại tòa, bị hại cũng là vợ bị cáo chị Đỗ Thị Thi vừa khóc vừa xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng mình để chồng sớm được ra tù về nhà làm ăn nuôi hai con nhỏ. Chị Thi cũng đã làm đơn bãi nại và xin giảm án gởi đến Hội đồng xét xử để chiếu cố hoàn cảnh của gia đình.

Hội đồng xét xử cho rằng, đối với hành vi của bị cáo Vinh, VKS truy tố Vinh về tội “Giết người” hoàn toàn đúng người, đúng pháp luật vì hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người khác.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, vợ đang nuôi 2 con nhỏ, bị cáo thành khẩn khai báo, bị hại trong vụ án cũng có 1 phần lỗi... nên Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo mức thấp nhất trong khung hình phạt.

Công Bính