1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng, một giám đốc bỏ trốn

Ngày 29/7, Đại tá Lê Công Dung - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết Công an tỉnh đang truy tìm tung tích của vợ chồng Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên tục trong khoảng nửa tháng qua, hàng chục người dân ở Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An... đã đến Công an tỉnh Quảng Trị trình báo về việc bị vợ chồng ông Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thái Bảo, có trụ sở tại 253 Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị) - chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng, trong đó có người cho vợ chồng ông Thiện vay tới 25 tỉ đồng và được trả lãi suất rất cao.

 

Công ty Thái Bảo cũng đang nợ Ngân hàng VietinBank Quảng Trị 39 tỉ đồng và VPBank Quảng Bình 29 tỉ đồng theo một hợp đồng cho vay thế chấp tài sản hai năm trước.

 

Ông Nguyễn Hải Đăng - giám đốc VPBank Quảng Bình và ông Lê Bá Hòa - giám đốc VietinBank Quảng Trị - xác nhận thông tin này. VPBank Quảng Bình đã niêm phong khách sạn Lan Anh mà công ty này thế chấp. Riêng VietinBank Quảng Trị hiện vẫn chờ cơ quan chức năng xác minh tài sản của Công ty Thái Bảo.

 

Nhiều nguồn tin cho biết cách đây vài năm, vợ chồng ông Thiện qua Lào buôn gỗ, tuy nhiên việc buôn bán ở Lào liên tục đổ vỡ. Có một lần đoàn xe chở gỗ của ông Thiện vô tình làm gãy một cây cầu ở Lào nên phải bỏ lại số gỗ trị giá trên 25 tỉ đồng để trốn về Việt Nam.

 

Sau đó một thời gian ông Thiện qua Lào tiếp tục mua gỗ, nhưng vừa mua được lô rừng trị giá trên 100 tỉ đồng, chưa kịp khai thác thì Chính phủ Lào ban hành lệnh đóng cửa rừng, số tiền này mất trắng. Từ đó, ông Thiện về Việt Nam thực hiện việc vực lại công ty bằng cách vay tiền trả lãi suất cao, vay của người này trả lãi cho người khác, thế chấp tài sản, sổ đỏ để vay tiền ngân hàng.

 

Công an đang tập trung tìm người và xác minh tài sản của Công ty Thái Bảo để niêm phong, đồng thời cử trinh sát qua Lào để xác minh số tài sản của hai vợ chồng ông Thiện.

 

Theo ông Dung, hiện chưa thống kê được tổng số tiền nợ của hai vợ chồng này, bởi có nhiều người vẫn chưa đến trình báo với cơ quan công an, nhưng ước tính số tiền mà hai vợ chồng này lừa đảo có thể lên đến vài trăm tỉ đồng.

 

Theo Quốc Nam

 Tuổi Trẻ