1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Vờ hỏi thăm người quen rồi lẻn vào trường trộm đồ giáo viên

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn rất tinh vi, vờ vào các trường học hỏi thăm người quen, đối tượng Võ Đức Hiếu đã lợi dụng sự sơ hở của các giáo viên, lén lút gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong các trường học.

Ngày 31/12, Thiếu tá Phan Văn Hoà, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Hương Thuỷ cho biết đang điều tra làm rõ đối tượng Võ Đức Hiếu (trú tại tổ 1, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hiếu tại Công an thị xã Hương Thủy
Đối tượng Hiếu tại Công an thị xã Hương Thủy

Trước đó, ngay khi nhận tin báo của một số giáo viên các trường học trên địa bàn về đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng giờ ra chơi, tan trường… vờ làm người nhà vào các phòng giáo vụ để trộm cắp tài sản, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Hương Thuỷ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ đối tượng gây án.

Bằng thủ đoạn tương đối mới và rất tinh vi, đối tượng Võ Đức Hiếu đã trà trộn vào các trường học, lén lút gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể: vào các ngày 6, 12, 20, 28/12, Hiếu đã lần lượt đột nhập vào các trường Tiểu học số 1, số 2 Phú Bài; Tiểu học số 2 Thuỷ Châu… chiếm đoạt ví, tiền, điện thoại, dây chuyền của các giáo viên, trị giá trên 10 triệu đồng.

Hiếu đóng lại cảnh trộm cắp tài sản của các giáo viên
Hiếu đóng lại cảnh trộm cắp tài sản của các giáo viên

Trước đó, Hiếu cũng đã cùng Lê Văn Thưởng, trú tại phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ gây ra 2 vụ trộm xe máy đã bị lực lượng Công an làm rõ.

Hiện công an Thị xã Hương Thủy đang làm rõ vụ việc, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp từ Hiếu trả lại cho các giáo viên.

Đại Dương