1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vợ chồng ly dị, đem dao đến chém anh cột chèo

(Dân trí) - Nghĩ rằng, vợ chồng chia tay là do anh cột chèo xúi giục, Mười cầm dao đến nhà chửi bới, dọa giết. Hai bên xảy ra xung đột, Mười chém anh Sanh (anh cột chèo) nhiều nhát vào người gây thương tích 26%.

Ngày 11/11, TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mười (38 tuổi, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Mười trước vành móng ngựa và bị hại tại tòa
Bị cáo Mười trước vành móng ngựa và bị hại tại tòa

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo bồi thường hơn 20 triệu đồng cho bị hại là anh Nguyễn Văn Sanh (ngụ cùng địa phương), anh cột chèo với Mười.

Theo cáo trạng, ngày 23/4/2014, chỉ vì nghi ngờ vợ chồng anh cột chèo nói khích nên vợ chồng phải ly hôn, Mười mang dao đến trước nhà anh Sanh chửi bới, dọa giết.

Bức xúc, anh Sanh lấy xẻng xúc đất trong nhà ra cho Mười một bài học. Thấy vậy, Mười bỏ chạy thì anh Sanh đuổi theo lao xẻng về phía Mười nhưng không trúng. Sau đó, anh Sanh cúi xuống nhặt miếng gỗ thì bị Mười lao đến dùng dao chém nhiều nhát vào người, gây thương tích 26%.

Được biết, nguyên nhân sâu xa là do Mười với vợ cũ (em ruột vợ anh Sanh), dù đã có 2 người con. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, Mười mỗi khi nhậu say xỉn lại đánh đập vợ. Năm 2013, không chịu được những trận đòn nên người vợ Mười xin ly dị và được tòa chấp thuận.

Doãn Công