1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố “Đường Nhuệ” đánh người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) bị tố đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, điều tra Viện KSND Tối cao đã đến làm việc với gia đình người tố cáo.

Trao đổi với PV Dân trí tối 27/4, bà Đ.T.L. (56 tuổi, trú tại số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), xác nhận: Vào chiều cùng ngày, 2 cán bộ của Cơ quan Điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã đến nhà bà L., đưa giấy mời bà lên phối hợp điều tra vụ việc bà và con trai mình bị đối tượng Nguyễn Xuân Đường hành hung ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014.

Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố “Đường Nhuệ” đánh người - 1
Theo bà L. con trai mình là anh M.T.D. bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%. (ảnh do gia đình cung cấp)

Theo bà L. cho biết, Cơ quan Điều tra mời bà có mặt tại trụ sở Viện KSND tỉnh Thái Bình vào 8h30’ ngày 28/4/2020 để trình bày nội dung sự việc xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Phía 2 cán bộ điều tra cũng đề nghị mời chồng và con con trai bà L. cùng đến để cung cấp thêm thông tin.

Bà L. cho hay: “Hiện 2 cán bộ mới đến gửi giấy mời, tôi cũng đã trình bày sơ qua về sự việc và sẵn sàng cung cấp mọi thông tin đến cơ quan chức năng…”.

Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố “Đường Nhuệ” đánh người - 2

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ)

Trước đó, vào ngày 21/4, qua công tác điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, ngày 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Thủy

Dòng sự kiện: Vụ án Đường "Nhuệ"