1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Viện Kiểm sát bồi thường 74 triệu đồng cho người bị oan sai

(Dân trí) - Ban hành quyết định truy tố oan đối với công dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị buộc phải công khai xin lỗi, và phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho nạn nhân.

Ngày 12/8, ông Lê Văn Lẹ (trú tại phường 5, TP Đông Hà), người đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã được phục hồi danh dự sau một thời gian bị oan sai.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường danh dự cho ông Lẹ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/8/2009, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã ra Cáo trạng số 27/QĐ/KSĐT – TA truy tố ông Lê Văn Lẹ về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, qua 2 phiên xử tại TAND huyện Cam Lộ (phiên xử sơ thẩm) và phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị, đều không có cơ sở định tội đối với ông Lẹ.

Ngày 11/9/2012, TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, không chấp nhận kháng nghị và tuyên bố Lẹ không phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ khởi tố, truy tố oan đối với công dân Lê Văn Lẹ đã làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, tinh thần của bản thân ông và gia đình.

Cùng với việc công khai xin lỗi và khôi phục danh dự cho ông Lẹ cùng gia đình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại cho ông theo quy định của pháp luật, với số tiền hơn 74 triệu đồng.

Đăng Đức