1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vi phạm luật giao thông còn tấn công cảnh sát

(Dân trí) - Nhậu say, chở 3, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều lại còn tấn công và hăm dọa “lấy đầu” người thi hành công vụ, hai anh em ruột nhận 30 tháng tù.

Ngày 17/7, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Dũng (31 tuổi) 12 tháng tù, Nguyễn Quốc Cường (26 tuổi, em ruột Dũng, cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) 18 tháng tù cùng tội chống người thi hành công vụ.

Cường và Dũng (ngồi) tại phiên tòa

Cường và Dũng (ngồi) tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 15/4/2015, Đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an quận Liên Chiểu gồm thượng sĩ Nguyễn Viết Tiến (24 tuổi, tổ trưởng), hạ sĩ Nguyễn Huỳnh Tuấn (23 tuổi), binh nhất Trương Ngọc Hoàng Quân (20 tuổi) và binh nhất Lê Xuân Diệu (19 tuổi) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Lúc này, tổ cảnh sát phát hiện Nguyễn Quốc Cường điều khiển xe máy mang BKS 43G1-118.17 chở anh ruột là Nguyễn Hữu Dũng và đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Liên Chiểu) và không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, cả 3 đã nhậu say nên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và Cường rú ga tăng tốc bỏ chạy buộc lực lượng cảnh sát phải đuổi theo. Tổ tuần tra đuổi đến hẻm bê tông thuộc tổ 16 phường Hòa Hiệp Bắc thì bắt kịp. Lúc này, Cường kêu Dũng, Đạt nhảy xuống rồi phóng xe tẩu thoát.

Còn lại, đối tượng Dũng và Đạt đứng lại xin tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm; bất ngờ Dũng chạy đến ôm thượng sĩ Nguyễn Viết Tiến để Đạt nhanh chân chạy thoát.

Còn phần Cường, sau khi về nhà, y giấu xe rồi quay lại hiện trường và hăm dọa thượng sĩ Tiến muốn “lấy đầu”. Thấy đối tượng manh động và hung hăng, thượng sĩ Tiến gọi điện Công an phường Hòa Hiệp Bắc và quận Liên Chiểu đến hỗ trợ.

Trong khi thượng sĩ Tiến gọi Công an quận Liên Chiểu hỗ trợ, Dũng giật cây nạng gỗ của bà Hồ Thị Muốn đang đứng gần đó rồi xông vào đập vào vai, gáy thượng sĩ Tiến khiến anh ngã xuống đất. Còn đối tượng Cường xông vào đánh lực lượng công an giải vây cho Dũng rồi bỏ chạy.

Được biết, Cường đã có tiền án 12 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Cả 2 anh em Dũng và Cương cũng đã từng bị đưa đi cơ sở giáo dưỡng bắt buộc trong 2 năm.

Công Bính