1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vi phạm giao thông còn hung hăng tát và dọa giết CSGT

(Dân trí) - Sau khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng cộ cồn, đối tượng Quyền đã chửi rủa, dọa giết CSGT và tát liên tiếp 3 cái vào mặt một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Chiều 16/2, Đại tá Hà Công Thượng - Trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Vương Đình Quyền (SN 1974, ngụ xã Đắk Nuê) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào chiều 13/2, Tổ tuần tra CSGT, Công an huyện Lắk đang tiến hành làm nhiệm vụ trên đoạn đường qua xã Đắk Liêng (huyện Lắk). Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Vương Đình Quyền điều khiển xe máy mang BKS 47N1 - 099.46 nhưng có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Dù vậy, Quyền vẫn ngang nhiên bỏ chạy không chấp hành. Khi chạy được khoảng 150m, Quyền rẽ vào dừng xe tại nhà dân ở bên đường. Lúc này, lực lượng chức năng đến làm việc yêu cầu Quyền kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, Quyền bất hợp tác rồi liên tục chửi bới, lăng nhục và dọa sẽ giết CSGT. Đồng thời, Quyền đã tát liên tiếp 3 cái vào mặt một chiến sĩ trong tổ công tác và nhặt đá để ném vào các chiến sĩ, nhưng được người dân ngăn cản.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc nồng độ cồn trong người Quyền vượt gần 3 lần cho phép.

Thúy Diễm