1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Vị khách khống chế nữ tài xế taxi đưa lên núi, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng

(Dân trí) - Gã đàn ông sau khi lên xe đã yêu cầu nữ tài xế chở tới một con đường dẫn lên núi khá vắng vẻ ở khu vực ngoại ô. Tại đây, gã này lộ mặt kẻ cướp, bắt và khống nữ tài xế rồi ép gọi cho người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc.

Vị khách khống chế nữ tài xế taxi đưa lên núi, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng - 1

Con đường vắng vẻ này là nơi gã đàn ông chọn để ra tay bắt cóc nữ tài xế đòi tiền chuộc.

Thông tin từ Công an xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng chiều nay (22/11) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bắt được đối tượng bắt, khống chế nữ tài xế taxi để đòi tiền chuộc.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 21/11, tại khu vực đường bê tông dẫn lên núi thuộc thôn Núi 1 đã xảy ra một vụ bắt giữ, khống chế đòi tiền chuộc.

Theo một nhân chứng sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc người này có đi qua khu vực trên thì phát hiện một người phụ nữ từ trong chiếc xe taxi đỗ ngay bên đường mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Phía sau có một người đàn ông đuổi theo, áp sát và khống chế. Quá hoảng sợ, nhân chứng này đã bỏ chạy và cấp báo tới lực lượng chức năng xã Thủy Đường

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuỷ Đường đã tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện.

Công an huyện Thủy Nguyên ngay trưa cùng ngày đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện cùng Công an các xã: Thuỷ Đường, Thuỷ Sơn, Hoà Bình… tiến hành phong tỏa các ngả đường lên Núi 1, nơi xác định đối tượng đang lẩn trốn.

Theo một cán bộ xã Thuỷ Đường, khi lực lượng công an xã tới hiện trường phát hiện bên đường có một chiếc xe taxi bị bỏ lại, trên xe không có người. Sau khi tìm kiếm trên xe, cán bộ này phát hiện có số điện thoại của tài xế nên đã gọi vào số này. Một người phụ nữ nghe máy và cho biết, đã bị kẻ cướp khống chế đưa lên núi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Vị khách khống chế nữ tài xế taxi đưa lên núi, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng - 2

Lực lượng chức năng truy tìm gã đàn ông và nạn nhân.

Cũng theo cán bộ này, nữ tài xế taxi sau đó được xác định là chị P.T.D. (SN 1986, ở quận Kiến An). Sau khi bị đưa lên núi chị D. đã chạy thoát.

Chị D. khai với cơ quan chức năng, trước đó có chở 1 người đàn ông khoảng 35 tuổi từ bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) tới khu vực thôn Núi 1, xã Thuỷ Đường. Tuy nhiên khi tới khu vực đường dẫn lên núi, người khách này yêu cầu chị D. dừng xe để chờ bạn. Khi chị D. vừa dừng xe thì người đàn ông bất ngờ rút dao không chế và yêu cầu chị D. gọi người nhà mang 200 triệu đồng đến mới thả người.

Về phía chị D., trong khi đang hoảng loạn thì phát hiện có một người dân đi tới nên đã vùng chạy khỏi xe và tri hô nhưng bị gã đàn ông đuổi kịp, tiếp tục khống chế rồi đưa lên núi.

Tại đây người này trói tay, ép chị D. phải gọi về nhà yêu cầu mang tiền đến chuộc người.

Tuy nhiên may mắn cho chị D. là gã đàn ông trong khi đang khống chế chị thì phát hiện có lực lượng công an cùng người dân truy đuổi nên bỏ chạy. Chị D. cũng nhanh chân bỏ chạy về hướng khác và thoát nạn.

An Nhiên