1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì chuyện 2 con dê, bổ cào sắt vào đầu bạn

(Dân trí) - Đi làm về mệt mà bạn còn rủ sang nhà hàng xóm “nói chuyện” việc 2 con dê bị đánh nên Quân không đi. Không rủ được bạn, Hưng dùng thanh tre đánh thì bị Quân lấy cào sắt bổ vào đầu.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tạ Danh Quân (SN 1984, trú xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Bị cáo Tạ Danh Quân tại phiên tòa
Bị cáo Tạ Danh Quân tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 30/3, sau khi uống rượu, Tạ Danh Quân và anh Tăng Đình Hưng (1994, trú cùng xã) đi về nhà. Khoảng 30 phút sau, anh Hưng gọi Quân đến nhà và rủ tới nhà một người đàn ông trong xóm giải quyết việc con trai ông này đánh bị thương 2 con dê của Hưng.

Tại nhà người này, khi Hưng to tiếng thì người vợ ông hàng xóm gọi điện cho công an xã đến giải quyết nên Hưng và Quân chở nhau về. Sau khi chợp mắt một lát, Quân ra về thì bị Hưng giữ lại để sang nhà hàng xóm giải quyết tiếp việc con dê bị đánh.

Tạ Danh Quân nói đã khuya, làm việc cả ngày mệt nên phải về để nghỉ ngơi và gạt tay Hưng ra dẫn đến hai bên xô xát. Hưng nhặt 1 chiếc thanh tre đánh hai cái trúng vào tay phải của Quân. Tức giận vì bị đánh, Quân lấy chiếc cào sắt bổ vào đầu Hưng khiến nạn nhân gục xuống. Chưa dừng lại, Quân tiếp tục dùng cào đánh tiếp hai phát vào đầu Hưng.

Mẹ của Hưng chạy ra can ngăn, giằng được chiếc cào trên tay Quân. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương vỡ hộp sọ, tụ máu não. Sau khi gây án, Tạ Danh Quân đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân Tăng Đình Hưng bị tổn hại sức khỏe 39%. Tạ Danh Quân bị truy tố về tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Danh Quân khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình. Anh Tăng Đình Hưng cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Tạ Danh Quân 5 năm tù.

Hoàng Lam