1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Vào quán uống bia rồi cứa cổ gái tiếp bia để cướp tài sản

(Dân trí) - Khi ngồi với một cô gái tiếp bia, Lợi đã dùng dao cứa vào cổ và đâm nhiều nhát vào người cô gái này để cướp tài sản. Nhưng sự việc không thành, Lợi bị công an bắt giữ khi ra đầu thú.

Sáng 20/02, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Lợi (SN 2001, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang), 9 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với Lợi là 9 năm 9 tháng tù; ngoài ra tòa còn buộc bị cáo và gia đình có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền trên 40 triệu đồng.

Vào quán uống bia rồi cứa cổ gái tiếp bia để cướp tài sản - 1

Bị cáo Bùi Văn Lợi bị tuyên phạt 9 năm 9 tháng tù giam về tội giết người và cướp tài sản

Theo cáo trạng, Bùi Văn Lợi đã nhiều lần đến quán Karaoke – nhà trọ “Phương linh” tại ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên của chị Trần Thị Ngọc Thuận, biết chị Thuận có đeo dây chuyền vàng và sử dụng điện thoại cảm ứng, nên nảy sinh ý định giết chị Thuận lấy tài sản.

Để thực hiện, khoảng 18h30 ngày 29/7/2019, Lợi mang theo một cây dao Thái Lan rồi điều khiển xe máy đến quán của chị Thuận giả vờ yêu cầu kêu gái vào ngồi chung, chị Thuận trả lời không có, Lợi điều khiển xe ra phía sau quán, vào phòng số 2 và kêu bia uống.

Khoảng 1 tiếng sau, chị Trần Thị Hiền điều khiển xe máy đến hỏi thuê phòng, chị Thuận kêu vào ngồi tiếp bia cho Lợi, chị Hiền đồng ý.

Khi uống được 3 chai bia, Lợi nảy sinh ý định giết chị Hiền rồi tìm tài sản trong người chị để lấy. Sau đó, Lợi ra ngoài xe lấy cây dao Thái Lan đi vào cứa cổ chị Hiền, chị Hiền chống cự và kêu cứu rồi té ngã xuống nền gạch.

Không dừng lại, Lợi tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực và tay chị Hiền. Sợ bị phát hiện, Lợi liền chạy bộ khỏi hiện trường.

Nghe tiếng tri hô, chị Thuận chạy vào rồi cùng mọi người đưa chị Hiền đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương tật 12%. Còn Lợi sau khi gây án đã bỏ trốn đến chiều hôm sau ra đầu thú.

Nguyễn Hành