1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

(Dân trí) - Quá trình mật phục, lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng người Lào đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Vụ việc được Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện chiều ngày 9/4.

Đối tượng Thạo Chom bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Thạo Chom bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Cụ thể, trưa ngày 9/4, nhận được nguồn tin có một đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng phối hợp đã tổ chức mật phục. Đến 13h cùng ngày, tại địa điểm cách cột mốc quốc giới 476 khoảng 40m về phía Việt Nam, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thạo Chom (SN 1971, trú tại bản Khang Lếch, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một hộp sữa bên trong có 10 gói nilon màu xanh, chứa tổng cộng 2.000 viên nén màu hồng xanh. Bước đầu, đối tượng Thạo Chom khai nhận đó là ma túy dạng hồng phiến.

Thạo Chom khai được một người Lào tên là Thạo Vi (ở bản Xôm Xa Núc, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào) thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lạc Xao qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để giao cho một người Việt Nam với tiền công là 5.000 bạt Thái Lan, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Khánh Linh