1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vận chuyển thuê 200 triệu đồng tiền giả lấy 1 triệu đồng tiền công

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam để nhận 1 triệu đồng tiền công, Ngô Văn Điệp đã bị Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ.

Đối tượng Điệp cùng tang vật nghi là tiền giả
Đối tượng Điệp cùng tang vật nghi là tiền giả

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, vào khoảng 14h40 ngày 19/4, tại khu vực mốc quốc giới số 1106 thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển tiền giả.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Văn Điệp (SN 1995, hộ khẩu thường trú xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) vận chuyển 200 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả. Điệp khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc tên là A Cố, không rõ địa chỉ, từ bên chợ Lũng Nghịu (Trung Quốc) về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng. Đang trên đường vượt biên vào Việt Nam thì Điệp bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bá Đoàn