1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Vận chuyển 20 bánh heroin từ Hòa Bình về Hải Phòng, 2 đối tượng bị bắt

(Dân trí) - Trong lúc đang giao dịch một lượng heroin “khủng” lên tới 20 bánh được vận chuyển từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng CSHS, Công an Hải Phòng và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang.

Vận chuyển 20 bánh heroin từ Hòa Bình về Hải Phòng, 2 đối tượng bị bắt - 1

Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CTV)

Vào lúc 14h chiều nay (ngày 10/5), tại khu vực trước cửa nhà 324 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSHS (PC02), Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang  Hà Văn Hiền (SN1970, ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Trần Thị Đông (SN 1987, ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển ma túy. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 20 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 7kg.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, số heroin trên là của một đối tượng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình sáng ngày 10/5 đã thuê Hà Văn Hiền vận chuyển từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng giao cho 1 người tên T (đang được cơ quan công an xác minh). Sau khi nhận “hàng” tại Hòa Bình, vào lúc 14h cùng ngày, Hiền bắt xe khách di chuyển về bến xe Niệm Nghĩa, TP. Hải Phòng. Tại đây trong khi Hiền đang gặp gỡ Trần Thị Đông để giao “hàng” thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an Trần Thị Đông thừa nhận được một người tên T. nhờ ra bến xe Niệm Nghĩa gặp Hiền để nhận “hàng”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó qua nguồn tin từ cơ sở và qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc PC02 phát hiện một ổ nhóm chuyên vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn hoạt động cũng rất tinh vi. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu, xác minh,  xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, PC02 báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án 519M để đấu tranh triệt phá ổ nhóm này.

Sau một thời gian theo sát di mọi biến động của các đối tượng, Ban chuyên án  xác định ngày 10/5 các đối tượng trong ổ nhóm này sẽ vận chuyển chuyến hàng với số lượng cực lớn nên đã quyết định “cất vó”.

 Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan khác trong ổ nhóm trên.

An Nhiên