1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Uống rượu say rồi đập phá nhà bố vợ

(Dân trí) - Sau khi uống rượu say, Tín đã đập phá bàn ghế, tủ thờ, tủ quần áo, quạt điện, ti vi  nhà bố vợ, đối tượng này đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự 3 ngày để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản...

Ngày 15/11, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Trần Trung Tín (SN 1985), trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ về hành vi hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó vào tối ngày 13/11, lực lượng công an nhận được tin báo của ông Cao Ngọc T, trú phường Quảng Thọ về việc bị đập phá tài sản. Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì phát hiện Trần Trung Tín (con rể ông T.) đang đập phá nên đã yêu cầu đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản bắt người.

Thời điểm bắt giữ đối tượng Tín thì đối tượng này đang trong trạng thái say rượu và không làm chủ được hành vi của mình.

 Uống rượu say rồi đập phá nhà bố vợ - 1

Tín đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Tại hiện trường, nhiều tài sản như: bàn ghế, tủ thờ, tủ quần áo, quạt điện, ti vi, cửa sổ… trong nhà ông T. Đã bị con rể phá hỏng, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Trần Trung Tín đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đối tượng này cũng từng gây ra nhiều hành vi tương tự, gây mất an toàn trật tự tại địa phương.

Hơn 6 năm tù cho 2 kẻ chuyên cướp giật tài sản của người đi đường

(Dân trí) - Vì nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, Toàn và Hiếu đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Những kẻ này đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản tại thị xã Ba Đồn, chủ yếu là điện thoại di động.

TAND tỉnh Quảng Bình mới đây đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Trung Hiếu (SN 2001), trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 5/11/2018, Hiếu cùng với một đối tượng khác là Phạm Văn Toàn (SN 1996), trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, hẹn nhau uống cà phê, do nợ nần nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Toàn sau đó đã điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ, BKS 73E1-076.19 chở Hiếu ngồi sau đi từ xã Quảng Văn về phường Ba Đồn tìm người dân đi đường có sơ hở để tiếp cận cướp giật tài sản.

 Uống rượu say rồi đập phá nhà bố vợ - 2

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa.

Khi đi qua cầu Quảng Hải 1 thì Toàn điều khiển xe mô tô rẽ trái chạy qua cầu Quảng Hải theo hướng Tây – Đông về phường Quảng Phong nhìn thấy 2 người phụ nữ đi xe máy, người ngồi sau cầm điện nhắn tin. Thấy vậy, 2 đối tượng liền áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy. Hai đối tượng này sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Toàn và Hiếu còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2018 đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường, chủ yếu là điện thoại di động.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX, TAND TX. Ba Đồn tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Toàn 48 tháng tù giam, Trần Trung Hiếu 36 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Cho rằng mức án trên quá nặng, bị cáo Trần Trung Hiếu đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và tuyên bị cáo mức án 27 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Đặng Tài