1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

UBND tỉnh yêu cầu làm rõ vụ giả con dấu, chữ ký để lừa đảo

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu trước ngày 22/4/2014, Hội Cựu giáo chức và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh kiểm tra, báo cáo vụ việc bị lừa đảo như thông tin báo chí nêu gần đây.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu công an tỉnh Phú Yên sớm điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của các đơn vị liên quan.

Như Dân trí đã thông tin, lợi dụng việc giới thiệu của Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên, Hội Người cao tuổi tỉnh để cho Công ty TNHH MTV dịch vụ Hoàng Anh Tuấn (trụ sở tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh) chụp ảnh, làm sổ kỷ yếu miễn phí; Công ty TNHH Mỹ Dung Photolab (trụ sở tại Quận Lê Chân, TP Hải Phòng) làm cuốn tiểu sử cho các hội miễn phí, hai doanh nghiệp này đã có hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ, mạo danh Hội Cựu giáo chức và Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Yên để trục lợi.

Về vụ việc trên, bà Lâm Thị Cúc, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên cho biết, Hội đã có công văn gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Phú Yên đề nghị điều tra hành vi lừa đảo, giả con dấu và chữ ký Chủ tịch hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Hoàng Anh Tuấn, trong việc làm giải giấy tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục, rồi bán cho các hội viên trong tỉnh.

Nhạn Sơn – Doãn Công