1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên y án nhóm mưu sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn

Căn cứ vào các tài liệu hồ sơ vụ án, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.

Sáng nay 9-8, HĐXX của TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Giết người" liên quan đến vụ mưu sát Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn xảy ra vào tối 1-3-2013.

Như Báo ANTĐ đưa tin, ngày 15-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người", trong vụ án xảy ra vào ngày 1-3-2013. Nạn nhân của vụ án chính là ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn TP Hà Nội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Đạt (SN 1960, trú tại ngõ 203 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù, Ngô Quang Dũng (SN 1975, là em vợ của Đạt, trú tại nhà N01, khu 5,3ha, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh) cùng mức án 19 năm tù và Đỗ Đức Thụ (SN 1976, trú tại khu 7, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) 17 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 15-5
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 15-5

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2004, Nguyễn Quang Đạt (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế - gọi tắt là Công ty ĐY33), ký kết hợp đồng liên kết với Bệnh viện Thanh Nhàn trong việc phục vụ tang lễ. Công ty ĐYD33 có 7 xe ôtô các loại được Đạt đưa vào khai thác dịch vụ tại bệnh viện, trong đó có 2 xe của Ngô Quang Dũng góp cổ phần. 

Đến tháng 5-2005, công ty của Đạt còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thêm thiết bị, máy móc phục vụ việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Để được làm ăn "ổn định", hàng tháng, Công ty ĐY33 phải nộp từ 5% đến 15% doanh thu tương ứng với từng dịch vụ khai thác tại bệnh viện.

Tuy nhiên, kể từ tháng 7-2012, Bệnh viện Thanh Nhàn và công ty của Đạt thống nhất thay đổi mức phí khai thác dịch vụ tại bệnh viện lên 10% đối với dịch vụ tang lễ và 30% đối với dịch vụ khám chữa bệnh, trên tổng doanh thu.

Ngoài ra, công ty của Đạt còn phải tiếp tục "nhượng bộ" để Bệnh viện Thanh Nhàn đưa thêm 1 xe ôtô loại 29 chỗ ngồi vào cùng khai thác dịch vụ tang lễ. Mặt khác, Bệnh viện Thanh Nhàn còn chậm thanh toán tiền thuê máy móc, thiết bị y tế và lừng khừng ký hợp đồng mới với Công ty ĐY33.

Tất cả những vấn đề đó được anh em Đạt quy kết là Bệnh viện Thanh Nhàn đã đẩy Công ty ĐY33 lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Vì vậy, anh em Đạt lên kế hoạch "dằn mặt” ông Đào Quang Minh.

Ngày 26-2, Dũng bảo Đỗ Đức Thụ tìm người đánh ông Đào Quang Minh và được Thụ đồng ý. Để thực hiện theo kế hoạch của Dũng, Thụ rủ thêm Nguyễn Văn Việt cùng tham gia. Sau khi nhận dạng và tìm hiểu thói quen đi lại của ông Minh, Việt đề xuất với Dũng gọi thêm Nguyễn Mạnh Hùng với lý di "ông Minh rất cao to". 

Tối 1-3-2013, khi ông Minh dẫn đầu đoàn công tác của Bệnh viện Thanh Nhàn lên Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để học hỏi kinh nghiệm quản lý thì bị nhóm của Dũng đi xe máy bám theo. 

Đến khu vực ngã ba Thạch Lỗi (thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), ông Minh cùng một số người trong đoàn dừng lại đi vệ sinh liền bị Nguyễn Mạnh Hùng bất ngờ xông đến chém 1 nhát vào cổ. Bất ngờ bị đánh, ông Minh bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng truy sát, chém vào lưng. 

Dù thực hiện hành vi mưu sát ông Minh bất thành nhưng nhóm của Thụ vẫn được Dũng trả công với số tiền 31 triệu đồng. Về phần ông Đào Quang Minh, do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên thoát chết, song đã bị tổn hại tới 56% sức khỏe. 

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn nhưng trong các ngày 5 và 8-3, Dũng, Hùng, Thụ và Đạt bị cơ quan điều tra bắt giữ. Hành vi trên của các bị can Ngô Quang Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Quang Đạt đã bị Viện KSND TP Hà nội truy tố phạm vào tội "Giết người".

Đối với bị can Nguyễn Văn Việt, sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội theo như cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội đưa ra truy tố. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án như đã nêu trên. Liên quan đến vấn đề bồi thường dân sự, mặc dù phía bị hại không yêu nhưng HĐXX vẫn xem xét và chuyển 70 triệu đồng do các bị hại tự nguyện bồi thường. Tuy nhiên, không bằng lòng với bản án sơ thẩm, cho rằng bị tuyên mức án như vậy là quá nặng nên các bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 9-8

Sáng nay 9-8, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên xử này, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thể hiện rõ tính chất nghiêm trọng, có sự phân công, cấu kết chặt chẽ giữa nhóm bị cáo thuê giết người với nhóm giết người. Các bị cáo đã hành xử theo cách xã hội đen, bất chấp pháp luật. Hành vi các bị cáo không chỉ nhằm tước đi tính mạng của nạn nhân mà còn gây ra sự hoang mang trong dư luận quần chúng.

Cũng theo HĐXX, trước khi đưa ra mức án tuyên phạt đối với các bị cáo, HĐXX cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho từng bị cáo. Do vậy, trong phiên tòa phúc thẩm lần này, các bị cáo không đưa ra được tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm.

Theo Quang Trường
An ninh thủ đô