1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Tung clip quan hệ với bạn gái lên mạng, lĩnh 4 tháng tù

Sau 1 năm chia tay, Phương đã tung lên mạng xã hội facebook clip ghi lại cảnh quan hệ của mình với bạn gái.

Bùi Vũ Hoàng Phương (áo trắng) được dẫn ra xe sau phiên tòa.

Bùi Vũ Hoàng Phương (áo trắng) được dẫn ra xe sau phiên tòa.

Sáng 10.4, TAND H.Long Thành mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Vũ Hoàng Phương (SN 1989, thường trú tại xã Long Phước, H.Long Thành) về tội “làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10.2011 - tháng 5.2012, Phương có quan hệ tình cảm với Phan Thị Mỹ Ph. (SN 1984). Trong thời gian quen biết nhau hai bên có quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

Có 2 lần Phương dùng điện thoại di động quay lại cảnh quan hệ của 2 người.

Đến tháng 8.2012, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn chia tay nhau. Tức giận, Phương đi du lịch Campuchia để tung clip ân ái lên facebook nhằm làm nhục bạn gái cũ vì cho rằng tung clip lên mạng ở nước ngoài thì không phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam.

Sau đó, Phương còn kết nối tất cả bạn bè, người thân và đồng nghiệp nơi làm việc của P để lan truyền clip.

Với những hành vi trên, Bùi Vũ Hoàng Phương đã bị TAND H.Long Thành tuyên mức án 4 tháng tù giam, ngoài ra còn phải bồi thường hơn 40 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo Hà Anh Chiến
Lao động