1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tuấn “thần đèn” khét tiếng cùng nhóm giang hồ cộm cán xứ Thanh lĩnh án

(Dân trí) - Trong lúc hát karaoke, Tuấn “thần đèn” nhận được điện thoại chửi bới, thách thức của Cường “gấu”. Sau đó, Cường gấu đã cho đàn em đến địa điểm quán karaoke gây gỗ, đuổi đánh và bắn nhau với nhóm của Tuấn “thần đèn”, gây náo loạn cả khu phố vào đêm ngày 18/3 vừa qua.

Xử Tuấn "thần đèn" và nhóm giang hồ cộm cán xứ Thanh

Sáng ngày 30/10, TAND TP Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Lê Anh Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 và khoản 1, Điều 304 BLHS năm 2015.

Đồng thời, xét xử các bị can  Lê Quang Chung, Nguyễn Sỹ Tiến, Đặng Văn Tú và Đỗ Sỹ Long về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 BLHS 2015; xét xử các bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn) Trần Minh Thắng, Lê Kim Thu, Nguyễn Ngọc Tuyên, Dương Tiến Dũng, Vũ Việt Huy, Lê Văn Quân và Phạm Tuân về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 21h50, ngày 18/3/2019, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cùng một nhóm bạn bè, em út xã hội của Tuấn gồm: Lê Kim Thu, Nguyễn Thọ Thịnh (SN 1978, số 10/06 Trần Nguyên Hãn, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa); Lê Thanh An (SN 1975, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và một số đối tượng đi hát karaoke ở gần cầu Mới, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Khi Tuấn xuống sảnh trước cửa quán thì nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (Cường Gấu, SN 1985). Qua điện thoại Tuấn “thần đèn” và Cường gấu có lời qua tiếng lại, mâu thuẫn dẫn đến thách thức nhau.

Đến khoảng 22h15 cùng ngày, các đối tượng thuộc phe của Cường gấu gồm Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đình Tùng, Phạm Kiên Quyết và Trần Việt Dũng đi xe máy tới địa điểm quán karaoke nơi Tuấn “thần đèn” và đàn em đang ở đó để gây chiến.

Tuấn “thần đèn” khét tiếng cùng nhóm giang hồ cộm cán xứ Thanh lĩnh án - 1

Tuấn "thần đèn" khét tiếng xứ Thanh tại phiên xét xử.

Các đối tượng Tuyên "mo", Tùng "may", Thắng "hâm", Thu "vệ sỹ", Chung "vệ sỹ", Dũng "Cày", Đặng Văn Tú, Đỗ Sỹ Long đã chạy lao về phía nhóm các đối tượng em út xã hội của Cường gấu chửi bới, thách thức đánh nhau, Tuấn thần đèn thì hô to “Đánh chết mẹ bọn hắn đi”.

Cùng lúc này, Tùng “may” cầm một khẩu súng K54 (là vũ khí quân dụng) chĩa nòng súng lên trời, bắn 2 phát thị uy; Chung vệ sĩ dùng 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su bắn 1 phát lên trời, Tú đen cầm con dao mèo, mũi nhọn dài khoảng 30cm; Đỗ Sỹ Long cầm 1 gậy 3 khúc bằng kim loại màu trắng dài khoảng 60cm, chạy sang đường nhằm mục đích đuổi đánh nhóm Cường gấu; Quân trọc cũng chạy lên với mục đích hỗ trợ nhóm Tuấn thần đèn nhưng bị Trương Ngọc Dân can ngăn lại.

Do bị nhóm Tuấn "thần đèn" cầm theo vũ khí đuổi, bắn nên nhóm các đối tượng em út của Cường gấu lên xe bỏ chạy.

Cũng trong thời gian này, các đối tượng Tiến não mang theo 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt đã được Tiến lắp khoảng 10 viên đạn bi cùng với Huy Chinh và Phạm Tuân đều đang tập trung ở gần quán karaoke Việt Đức, với mục đích để hỗ trợ nhóm Tuấn "thần đèn" khi cần thiết.

Toàn bộ sự việc từ lúc Tuấn "thần đèn" đứng ở phía trước quán karaoke gọi điện thoại thách thức, chửi bới với Cường gấu đến khi kết thúc kéo dài khoảng 30 phút. Thời gian hai nhóm gặp nhau rồi xảy ra bắn nhau kéo dài khoảng 2-3 phút gây náo loạn đường phố, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Tùng (SN 1985, 31 Hàn Mặc Tử, phường Trường Thi) với hai tội danh tổng 54 tháng; Lê Quang Chung (SN 1984, trú thôn Phú Ninh, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn) 36 tháng; Nguyễn Sỹ Tiến (SN 1978, trú Tân Trung, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) 36 tháng; Đặng Văn Tú (SN 1986, trú Tiến Sơn, Minh Tiến, Ngọc Lặc) 30 tháng.

Các bị cáo Đỗ Sỹ Long (SN 1993, thôn 5, Quảng Cát, TP Thanh Hóa) 30 tháng; Trần Minh Thắng (SN 1982, 49 Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa) 18 tháng; Lê Kim Thu (1984, thôn 7, Vân Sơn, Triệu Sơn) 16 tháng; Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1987, trú 812, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) 12 tháng.

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú 175 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) 10 tháng; Lê Văn Quân (SN 1979, trú 5/11, Đình Giáp Đông, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) 10 tháng; Dương Tiến Dũng (SN 1989, trú 27, đường bà triệu, phường Hàm Rồng) 10 tháng; Vũ Việt Huy (SN 1987, trú 116 Lê Quý Đôn, Ba Đình) 9 tháng; Phạm Tuân (Sn 1980, trú tại số 14 Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn) 8 tháng.

Nguyễn Hoàng